Chào năm mới Nhâm Dần 2022: Pháo hoa sáng bầu trời

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Tối 29 Tết, đông đảo người dân đến vui chơi tại trung tâm TP.HCM trước thời điểm đón giao thừa Tết Nhâm Dần 2022.

Theo ghi nhận của PV sau khi đồng hồ điểm thời khắc năm mới Nhâm Dần 2022, nhiều người dân ở TP.HCM, Thanh Hóa, Nghệ An đã bắn pháo hoa sáng rực trời.

Đúng thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới rất nhiều khu vực ở quận Tân Phú và quận Bình Tân, TP.HCM pháo hoa rực sáng trên bầu trời xen lẫn tiếng nổ đì đùng

Khu vực xung quanh thị trấn Quán Hành, tỉnh Nghệ An rực sáng pháo hoa đêm giao thừa

Màn pháo hoa tại Hậu Lộc, Thanh Hóa

TP Hồ Chí Minh

Do tình hình dịch COVID-19, TP.HCM và cả nước không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết âm lịch nhưng nhiều người vẫn đổ về các địa điểm ở quận 1 để vui chơi. Một số tuyến đường ở trung tâm thành phố khá đông xe cộ di chuyển.

Do tình hình dịch COVID-19, TP.HCM và cả nước không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết âm lịch nhưng nhiều người vẫn đổ về các địa điểm ở quận 1 để vui chơi. Một số tuyến đường ở trung tâm thành phố khá đông xe cộ di chuyển.

Chào năm mới Nhâm Dần 2022: Pháo hoa sáng bầu trời - 2

Tại đường hoa Nguyễn Huệ, từ đầu giờ tối rất đông người dân di chuyển về hai khu vực xếp hàng tại giao lộ với đường Lê Lợi để vào tham quan.

Tại đường hoa Nguyễn Huệ, từ đầu giờ tối rất đông người dân di chuyển về hai khu vực xếp hàng tại giao lộ với đường Lê Lợi để vào tham quan.

Tại cổng vào, do bên trong đang đông người tham quan, bên ngoài hàng trăm người chen chúc chờ đến lượt vào đường hoa.

Tại cổng vào, do bên trong đang đông người tham quan, bên ngoài hàng trăm người chen chúc chờ đến lượt vào đường hoa.

“Có pháo hoa hay không cũng không quan trọng bởi năm nào đêm giao thừa hai vợ chồng cũng chỉ đi trung tâm thành phố chơi đến 21h rồi về nhà đón giao thừa cùng gia đình”, anh Nguyễn Duy Danh, quận Bình Thạnh cho biết.

“Có pháo hoa hay không cũng không quan trọng bởi năm nào đêm giao thừa hai vợ chồng cũng chỉ đi trung tâm thành phố chơi đến 21h rồi về nhà đón giao thừa cùng gia đình”, anh Nguyễn Duy Danh, quận Bình Thạnh cho biết.

Chị Phạm Quỳnh Trang cho biết hơi tiếc giao thừa năm nay không bắn pháo hoa nhưng Tết này vẫn có đường hoa để cả gia đình cùng thưởng lãm, ghi lại những tấm hình kỷ niệm về về nhà đón giao thừa. “Mình hy vọng năm mới sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn so với năm cũ đầy biến động vừa qua. Mong dịch bệnh sớm chấm dứt để cuộc sống trở lại như trước đây”, chị Trang chia sẻ.

Chị Phạm Quỳnh Trang cho biết hơi tiếc giao thừa năm nay không bắn pháo hoa nhưng Tết này vẫn có đường hoa để cả gia đình cùng thưởng lãm, ghi lại những tấm hình kỷ niệm về về nhà đón giao thừa. “Mình hy vọng năm mới sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn so với năm cũ đầy biến động vừa qua. Mong dịch bệnh sớm chấm dứt để cuộc sống trở lại như trước đây”, chị Trang chia sẻ.

Bên trong đường hoa, các lối đi khá đông đúc người dân dạo chơi, thưởng lãm đường hoa.

Bên trong đường hoa, các lối đi khá đông đúc người dân dạo chơi, thưởng lãm đường hoa.

Một số tiểu cảnh đường hoa tập trung khá đông người dân và du khách chụp ảnh.

Một số tiểu cảnh đường hoa tập trung khá đông người dân và du khách chụp ảnh.

Các cầu qua kênh luôn đông đúc người qua lại. Đường hoa sẽ đóng cửa vào 22h hàng đêm.

Các cầu qua kênh luôn đông đúc người qua lại. Đường hoa sẽ đóng cửa vào 22h hàng đêm.

Những linh vật hổ luôn là lựa chọn của nhiều người để ghi lại những hình ảnh chuẩn bị bước sang năm mới Nhâm Dần 2022.

Những linh vật hổ luôn là lựa chọn của nhiều người để ghi lại những hình ảnh chuẩn bị bước sang năm mới Nhâm Dần 2022.

Một số khu vực bên đường hoa như trước UBND thành phố, đài phun nước, công viên bến Bạch Đằng cũng tập trung đông đúc người vui chơi Tết.

Một số khu vực bên đường hoa như trước UBND thành phố, đài phun nước, công viên bến Bạch Đằng cũng tập trung đông đúc người vui chơi Tết.

Sau khi dạo chơi đường hoa, người dân nán lại thưởng thức những bản nhạc do các nghệ sỹ đường phố biểu diễn bên phố đi bộ.

Sau khi dạo chơi đường hoa, người dân nán lại thưởng thức những bản nhạc do các nghệ sỹ đường phố biểu diễn bên phố đi bộ.

Bên cạnh đường hoa Nguyễn Huệ, nhiều người lựa chọn những địa điểm ít nhộn nhịp hơn như đường mai Phạm Ngọc Thạch trước nhà văn hoá Thanh niên, khu vực nhà thờ Đức Bà, bưu điện Thành phố… để vui chơi.

Bên cạnh đường hoa Nguyễn Huệ, nhiều người lựa chọn những địa điểm ít nhộn nhịp hơn như đường mai Phạm Ngọc Thạch trước nhà văn hoá Thanh niên, khu vực nhà thờ Đức Bà, bưu điện Thành phố… để vui chơi.

Chào năm mới Nhâm Dần 2022: Pháo hoa sáng bầu trời - 14

Các tiểu cảnh tại đường sách Nguyễn Văn Bình, trước các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại cũng trở thành điểm lựa chọn thu hút người dân ghé chơi.

Các tiểu cảnh tại đường sách Nguyễn Văn Bình, trước các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại cũng trở thành điểm lựa chọn thu hút người dân ghé chơi.

Xe buýt 2 tầng cũng là lựa chọn của nhiều người để vui chơi tết, tham quan thành phố trước thời khắc giao thừa.

Xe buýt 2 tầng cũng là lựa chọn của nhiều người để vui chơi tết, tham quan thành phố trước thời khắc giao thừa.

Thủ đô Hà Nội

Tối 31/1 (29 Tết Nhâm Dần 2022), dù thời tiết lạnh giá, nhiều người dân Hà Nội vẫn đổ về khu vực Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm) để đón giao thừa. Tuy nhiên, đường phố trung tâm qua Hồ Gươm, hay quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục không còn cảnh ùn tắc như mọi năm.

Không còn cảnh chen chúc, tắc đường quanh Hồ Gươm. (Ảnh: Người lao động)

Không còn cảnh chen chúc, tắc đường quanh Hồ Gươm. (Ảnh: Người lao động)

Do Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới dịp Tết Nguyên đán 2022 nên khu vực đường Đại Cồ Việt - Công viên Thống Nhất có ít phương tiện lưu thông hơn, trái ngược với hình ảnh người dân tụ tập đợi pháo hoa trong năm 2021.

Do Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới dịp Tết Nguyên đán 2022 nên khu vực đường Đại Cồ Việt - Công viên Thống Nhất có ít phương tiện lưu thông hơn, trái ngược với hình ảnh người dân tụ tập đợi pháo hoa trong năm 2021.

Khá đông người dân Hà Nội di chuyển qua phố Huế để hướng về trung tâm của Thủ đô là hồ Hoàn Kiếm.

Khá đông người dân Hà Nội di chuyển qua phố Huế để hướng về trung tâm của Thủ đô là hồ Hoàn Kiếm.

Chào năm mới Nhâm Dần 2022: Pháo hoa sáng bầu trời - 20

Càng về khuya lượng người càng đông hơn. (Ảnh: Người lao động)

Càng về khuya lượng người càng đông hơn. (Ảnh: Người lao động)

Rất đông người dân tập trung ở quảng trường trước tượng đài Lý Thái Tổ để tản bộ, nhiều gia đình còn cho con em trượt xe, chơi tự do trong quảng trường để đón giao thừa.

Rất đông người dân tập trung ở quảng trường trước tượng đài Lý Thái Tổ để tản bộ, nhiều gia đình còn cho con em trượt xe, chơi tự do trong quảng trường để đón giao thừa.

Tượng đài Quyết tử để tổ quốc quyết sinh không còn hình ảnh các bạn trẻ tụ tập uống trà chanh trước giờ chuyển giao của năm.

Tượng đài Quyết tử để tổ quốc quyết sinh không còn hình ảnh các bạn trẻ tụ tập uống trà chanh trước giờ chuyển giao của năm.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn khu vực vòi phun nước ở hồ Hoàn Kiếm làm điểm tập trung trước khi đi dạo các tuyến phố nội thành Hà Nội

Nhiều bạn trẻ lựa chọn khu vực vòi phun nước ở hồ Hoàn Kiếm làm điểm tập trung trước khi đi dạo các tuyến phố nội thành Hà Nội

Dòng người đông đúc di chuyển quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm chỉ ít phút trước khoảnh khắc giao thừa

Dòng người đông đúc di chuyển quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm chỉ ít phút trước khoảnh khắc giao thừa

Thanh Hóa

Dù 13 độ C nhưng nhiều người dân ở thành phố Thanh Hoá ra tượng đài Lê Lợi chụp ảnh

Dù 13 độ C nhưng nhiều người dân ở thành phố Thanh Hoá ra tượng đài Lê Lợi chụp ảnh

Chào năm mới Nhâm Dần 2022: Pháo hoa sáng bầu trời - 27

Nhiều em nhỏ được người thân đưa đi đón giao thừa sớm tại tượng đài Lê Lợi

Nhiều em nhỏ được người thân đưa đi đón giao thừa sớm tại tượng đài Lê Lợi

Một số bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm

Một số bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm

Nhiều người đến tượng đài Lê Lợi thắp hương đón giao thừa sớm cầu năm mới an lành, thịnh vượng.

Nhiều người đến tượng đài Lê Lợi thắp hương đón giao thừa sớm cầu năm mới an lành, thịnh vượng.

Đà Nẵng

Tối cùng ngày, tại khu vực trung tâm TP Đà Nẵng, người dân đã bắt đầu đổ ra đường du xuân, chờ đón giao thừa năm mới Nhâm Dần 2022. (Ảnh: Người lao động)

Tối cùng ngày, tại khu vực trung tâm TP Đà Nẵng, người dân đã bắt đầu đổ ra đường du xuân, chờ đón giao thừa năm mới Nhâm Dần 2022. (Ảnh: Người lao động)

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN