Độc đáo tuyến đường hoa mai nở rộ trên Quốc lộ 56

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Gần 1.000 cây mai nở rộ đúng dịp Tết khiến Quốc lộ 56 đoạn qua thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tràn ngập sắc vàng.

Cứ mỗi dịp Tết đến, dọc tuyến Quốc lộ 56 đoạn qua thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lại tràn ngập sắc hoa mai. Đây là số cây mai được địa phương đầu tư, trồng từ 5 năm qua, mỗi năm đều cho hoa đúng dịp Tết, bất kể thời tiết thuận lợi hay không.

Cứ mỗi dịp Tết đến, dọc tuyến Quốc lộ 56 đoạn qua thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lại tràn ngập sắc hoa mai. Đây là số cây mai được địa phương đầu tư, trồng từ 5 năm qua, mỗi năm đều cho hoa đúng dịp Tết, bất kể thời tiết thuận lợi hay không.

Gần 1.000 cây mai được trồng dọc Quốc lộ 56 đoạnqua thị trấn Ngãi Giao và một số tuyến đường trung tâm của thị trấn. Số mai này được địa phương mua lại từ người dân trên địa bàn sau dịp Tết và được chăm sóc cẩn thận, theo dõi sâu bệnh.

Gần 1.000 cây mai được trồng dọc Quốc lộ 56 đoạnqua thị trấn Ngãi Giao và một số tuyến đường trung tâm của thị trấn. Số mai này được địa phương mua lại từ người dân trên địa bàn sau dịp Tết và được chăm sóc cẩn thận, theo dõi sâu bệnh.

Theo UBND huyện Châu Đức, năm 2017, với mong muốn trồng một loại cây đặc trưng và tạo điểm nhấn riêng biệt vào thời điểm năm mới, Tết đến và mang đậm dấu ấn địa phương ở hạng mục cây xanh đô thị, huyện đã cho phép thử nghiệm trồng hơn 100 cây mai vàng giữa dải phân cách trên Quốc lộ 56.

Theo UBND huyện Châu Đức, năm 2017, với mong muốn trồng một loại cây đặc trưng và tạo điểm nhấn riêng biệt vào thời điểm năm mới, Tết đến và mang đậm dấu ấn địa phương ở hạng mục cây xanh đô thị, huyện đã cho phép thử nghiệm trồng hơn 100 cây mai vàng giữa dải phân cách trên Quốc lộ 56.

Mai được lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí cây khỏe, có hình dáng đẹp, độ tuổi trung bình từ 8-10 năm, cao từ 1,4-2m. Mỗi cây được trồng cách nhau khoảng 4-6m.

Mai được lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên các tiêu chí cây khỏe, có hình dáng đẹp, độ tuổi trung bình từ 8-10 năm, cao từ 1,4-2m. Mỗi cây được trồng cách nhau khoảng 4-6m.

Từ 15 tháng Chạp, mai được lặt lá để hoa trổ đúng vào dịp Tết. Từ 27 Tết, sắc hoa mai vàng đã tràn ngập khắp các tuyến đường của thị trấn.

Từ 15 tháng Chạp, mai được lặt lá để hoa trổ đúng vào dịp Tết. Từ 27 Tết, sắc hoa mai vàng đã tràn ngập khắp các tuyến đường của thị trấn.

Hàng cây mai được trồng thử nghiệm đã tạo hiệu ứng tốt đẹp trong lòng người dân địa phương và du khách, đặc biệt là mỗi dịp xuân về, khi hoa nở vàng rực khắp tuyến đường.

Hàng cây mai được trồng thử nghiệm đã tạo hiệu ứng tốt đẹp trong lòng người dân địa phương và du khách, đặc biệt là mỗi dịp xuân về, khi hoa nở vàng rực khắp tuyến đường.

Mặc dù trồng ngay giữa quốc lộ, không được trông giữ nhưng do ý thức của người dân địa phương rất tốt nên hàng mai từ nhiều năm qua luôn được bảo vệ, giữ gìn.

Mặc dù trồng ngay giữa quốc lộ, không được trông giữ nhưng do ý thức của người dân địa phương rất tốt nên hàng mai từ nhiều năm qua luôn được bảo vệ, giữ gìn.

Nguồn: [Link nguồn]

Diện mạo đường hoa Nguyễn Huệ 2023 trước giờ mở cửa

Sau 2 tuần thi công, đường hoa Nguyễn Huệ 2023 (TP.HCM) đã cơ bản hoàn thành 80% các hạng mục công trình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Giang thực hiện ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN