Độc đáo lễ hội “xông biển” đầu năm của ngư dân Quảng Ngãi

Đúng 9 giờ 10 phút, ngày 21.2 (mùng 3 Tết Âm lịch), trước sự chứng kiến của các cấp ngành Quảng Ngãi, hàng chục chiếc tàu cá của ngư dân Sa Huỳnh, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, đã rẽ sóng ra khơi để mở màn cho mùa đánh bắt trong năm.

Trong sự hò reo, cổ vũ của hàng ngàn người dân địa phương và vùng lân cận.

"Xông biển", hay còn gọi là xuất hành, ra quân đầu năm là một lễ hội truyền thống của ngư dân Phổ Thạnh. Theo lời của các cựu lão ngư thì lễ hội này ra đời từ hàng trăm năm nay, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, đây là dịp để ngư dân Sa Huỳnh bày tỏ sự biết ơn đối với "biển mẹ"; cầu mong mưa thuận gió hòa, khoang thuyền đầy tôm cá cho những ngày sắp đến.

Cùng với xông biển, nhiều hoạt động khác trong lễ hội này cũng được tổ chức, như: Hát bả trạo, múa lân, đánh bóng chuyền....

Được biết trong năm qua, tổng sản lượng đánh bắt của Phổ Thạnh đạt trên 42.000 tấn hải sản các loại, cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 500 tấn. Trong tổng số tàu thuyền hiện có, số đánh bắt xa bờ (trên 90 Cv) là 646/954 chiếc, tăng gần 30 chiếc so với năm trước.

Một số hình ảnh của phóng viên báo Dân Việt đã ghi lại trong ngày lễ này.

Độc đáo lễ hội “xông biển” đầu năm của ngư dân Quảng Ngãi - 1

 

 Hát sắc bùa, một phần không thể thiếu của Lễ xông biển đầu năm

Độc đáo lễ hội “xông biển” đầu năm của ngư dân Quảng Ngãi - 2

Cùng với lân, còn có thêm một con vật mới

 

Độc đáo lễ hội “xông biển” đầu năm của ngư dân Quảng Ngãi - 3

Độc đáo lễ hội “xông biển” đầu năm của ngư dân Quảng Ngãi - 4

Độc đáo lễ hội “xông biển” đầu năm của ngư dân Quảng Ngãi - 5

Độc đáo lễ hội “xông biển” đầu năm của ngư dân Quảng Ngãi - 6

 

Người dân xem lễ và ghi lại những khoảnh khắc đẹp

Độc đáo lễ hội “xông biển” đầu năm của ngư dân Quảng Ngãi - 7

 

Cựu lão ngư gióng trống khai lễ

Độc đáo lễ hội “xông biển” đầu năm của ngư dân Quảng Ngãi - 8

Tàu cá xông biển đầu năm.

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Xuân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN