Điểm đến của 3 cây "quái thú" bị tạm giữ tại TT-Huế vẫn là bí ẩn

Mặc dù đã lấy lời khai các bên liên quan nhưng cơ quan công an tại Thừa Thiên - Huế vẫn chưa nắm được điểm đến của 3 cây "quái thú".

Về vụ 3 cây “quái thú” bị tạm giữ, hôm nay (10.4), đại tá Phan Văn Minh - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cung cấp thông tin chính thức về vụ việc.

Theo đó, đại tá Minh đã cung cấp cho báo chí các thông tin về lời khai của chủ cây và lời khai các tài xế điều khiển xe vận chuyển cây như Dân Việt đã đăng tải.

Điều đáng chú ý, theo đại tá Minh, đến thời điểm hiện tại cơ quan công an vẫn chưa nắm được thông tin về điểm đến của các cây “quái thú”.

"Các cây này được tài xế vận chuyển ra đến Hà Nội nhưng không biết địa điểm cụ thể. Khi đến Hà Nội qua điện thoại liên lạc với chủ cây là ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, trú xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội) thì các tài xế mới biết địa điểm cụ thể để chở về", đại tá Minh nói.

Điểm đến của 3 cây "quái thú" bị tạm giữ tại TT-Huế vẫn là bí ẩn - 1

Điểm đến của 3 cây "quái thú" vẫn là một bí ẩn. Ảnh chụp trưa 10.4. Ảnh: Trần Hòe. 

Theo ghi nhận, đến chiều 10.4, mặc dù đã được lực lượng kiểm lâm trả lại 2 trong số 3 cây “quái thú” bị tạm giữ, nhưng chủ cây là ông Kiều Văn Chương vẫn chưa đưa cây đi.

Ông Trịnh Ngọc Thuận - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) cho hay, theo thông tin ông được biết thì chủ cây chưa vận chuyển 2 cây “quái thú” được trả lại ra Bắc là do đang chờ giải quyết 1 cây còn lại để vận chuyển cùng lúc 3 cây.

Ông Thuận nói, để vận chuyển các cây đi thì chủ cây phải xin được giấy phép đặc biệt của Bộ GTVT và phải cắt gọn các nhánh cây để đảm bảo an toàn giao thông.

Như tin đã đưa, vào tối 30.3, có 3 xe mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Bình chở cây cổ thụ giống như “quái thú” lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc qua địa phận xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế thì bị CSGT phát hiện.

Theo CSGT Thừa Thiên - Huế, 3 xe chở cây đều vượt quá chiều dài, quá tải cầu đường từ 20-50%, vượt quá chiều cao hàng hóa.

Trạm CSGT Phú Lộc đã xử phạt chủ 3 xe chở cây cổ thụ khổng lồ số tiền 81,7 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe của các tài xế vi phạm từ 1 đến 3 tháng. 

Sau đó, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế lập biên bản tạm giữ 3 cây “khủng” để xác minh làm rõ. Qua xác minh, cơ quan kiểm lâm xác định 2 trong số 3 cây “quái thú” có hồ sơ hợp lệ, cây còn lại hồ sơ không đúng thực tế và chưa tìm được nguồn gốc. Hiện chủ cây đã được trả lại 2 cây “quái thú” có nguồn gốc rõ ràng và hồ sơ đầy đủ.

Xuất hiện thêm người mang hồ sơ về cây ”quái thú” trình kiểm lâm

Sáng 4/4, lại xuất hiện một người mang 2 bộ hồ sơ khác liên quan cây cổ thụ đến làm việc với Chi cục Kiểm lâm TT-Huế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Hòe (Dân Việt)
3 cây "quái thú" bị bắt giữ ở Thừa Thiên- Huế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN