Dịch Covid-2019: Bệnh nhân đầu tiên ở Mỹ tử vong

Mỹ ghi nhận bệnh nhân đầu tiên tử vong do Covid-19. Bệnh nhân được xác định là một người đàn ông trên 50 tuổi sống ở Washington.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 9h sáng 1/3, thế giới ghi nhận 86.979 người mắc Covid-19; 2.978 người đã tử vong, trong đó Trung Quốc 2.870 người, Hồng Kông 2 người, Đài Loan 1 người, Philippines 1 người, Nhật Bản 5 người, Pháp 2 người, Tàu Diamond Princess 6 người, Iran 43 người, Hàn Quốc 17 người, Ý 29 người, Mỹ 1 người; Australia 1 người.

+ Đặc biệt tại Ý, số ca nhiễm tăng vọt lên 1.128 trường hợp và 29 người đã tử vong. Theo giới chức nước này, số người nhiễm Covid-19 đã vượt qua mốc 1.000 vào hôm 29/2. Trước đó hơn một tuần, con số này chỉ là 17 người. Phần lớn số ca nhiễm nằm ở vùng Lombardy, Veneto và Emilia Romagna.

+ Tại Hàn Quốc, tờ Yonhap News đưa tin, một em bé 45 ngày tuổi, ở thành phố Gyeongsan, tỉnh Gyeongsang Bắc, được xác nhận là người nhỏ tuổi nhất nhiễm Covid-19 tại quốc gia này. Bố của bệnh nhi là một tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa và cũng dương tính với virus Corona chủng mới.

+ Mỹ ghi nhận bệnh nhân đầu tiên tử vong do Covid-19. Bệnh nhân được xác định là một người đàn ông trên 50 tuổi sống ở Washington.

+ Việt Nam trải qua ngày thứ 17 chưa ghi nhận trường hợp nhiễm mới. 16/16 trường hợp dương tính trước đó với Covid-19 đã khỏi bệnh và ra viện.

+ Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, hiện TP có bệnh viện dã chiến ở Củ Chi, sắp tới cần lập thêm ở Nhà Bè, Cần Giờ, cần phải tận dụng bệnh viện 175. Phương án tiếp theo, TP sẽ làm việc với Đại học Quốc gia để mượn khu ký túc xá sinh viên làm khu cách ly.

+ UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định vừa có văn bản gửi tới các đơn vị và các xã trên địa bàn, thực hiện việc cách ly những người tiếp xúc trực tiếp với người trở về từ vùng dịch virus Corona (Covid-19) ở Hàn Quốc. Trong đó, có một người trở về từ vùng dịch Covid-19 ở Gyeongsang, Hàn Quốc, hành khách này đã tiếp xúc với các hành khách khác trên chuyến xe.

+ Công dân Việt Nam dương tính với Covid-19 tại Hàn Quốc là một phụ nữ đang sinh sống cùng chồng và 2 con tại thành phố Daegu.

Nguồn: [Link nguồn]

TPHCM đã đón gần 7.000 người trở về từ Hàn Quốc

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid-19), từ ngày 23 đến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN