Dịch COVID-19 tối 17/5: Vũ Hán thừa nhận không cung cấp thông tin về dịch bệnh cho người dân “một cách kịp thời”

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Chính quyền thành phố Vũ Hán thừa nhận đã không cung cấp thông tin về dịch bệnh COVID-19 cho người dân “một cách kịp thời” trong thời điểm đầu.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh COVID-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tiến sĩ Chung Nam Sơn, người đi đầu trong cuộc chiến chống dịch SARS năm 2003 và dịch COVID-19 tại Trung Quốc cho rằng, chính quyền Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) đã “lấp liếm” những thông tin quan trọng về mức độ bùng phát của dịch bệnh trong thời điểm đầu.

Ngày 20/1, trên kênh truyền hình CCTV, ông Chung Nam Sơn xác nhận SAR-CoV-2 có thể lây truyền từ người sang người. Tuy nhiên, giới chức Vũ Hán nhiều tuần liền nói rằng, không có bằng chứng rõ ràng về sự lây nhiễm giữa người với người và dịch bệnh “có thể ngăn chặn và khống chế được”.

Ông Chung Nam Sơn chia sẻ, bản thân tỏ ra nghi ngờ khi số ca nhiễm được báo cáo ở Vũ Hán chỉ ở mức 41 trường hợp sau hơn 10 ngày. 2 ngày sau, tại Bắc Kinh, ông Chung được biết tổng số ca nhiễm virus tại Vũ Hán là 198 trường hợp, 3 người tử vong và 13 nhân viên y tế dương tính.

Trong cuộc phỏng vấn với CCTV vào ngày 27/1, Thị trưởng Vũ Hán Zhou Xianwang thừa nhận, chính quyền thành phố đã không cung cấp thông tin về dịch bệnh cho người dân “một cách kịp thời”.

Vào tháng 2, Trung Quốc đã sa thải một số quan chức cấp cao tại Hồ Bắc trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích về cách xử lý dịch bệnh của chính quyền địa phương. Trong số đó, có 2 quan chức làm việc tại Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc và Bí thư Thành ủy Vũ Hán.

+ Tính đến 20h tối 17/5, Việt Nam ghi nhận 320 ca nhiễm COVID-19, tức tăng 2 ca so với 12h trước. Cả 2 ca nhiễm mới đều được cách ly ngay khi về nước từ Liên bang Nga trên chuyến bay VN0062, nhập cảnh sân bay Vân Đồn ngày 13/5. Do đó, đã qua 31,5 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Hai bệnh nhân 319 và 320 đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

+ Trong các ngày 15 và 16/5, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng Mỹ đã phối hợp thực hiện chuyến bay chở hơn 340 công dân Việt Nam từ Washington DC về nước an toàn.

Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), toàn bộ hành khách và phi hành đoàn tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Đây là chuyến bay thứ hai đưa người Việt từ Mỹ về nước từ đầu mùa dịch COVID-19 đến nay. Chuyến bay đầu tiên đưa 343 người Việt về đã hạ cánh tại sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh).

+ Hãng tin Reuters dẫn nguồn Bộ Y tế Brazil cho biết, nước này có thêm 14.919 ca dương tính COVID-19 trong 24 giờ trước, nâng tổng số ca nhiễm lên 233.142 ca. Trong ngày 16/5, nước này thông báo có thêm 816 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên 15.633 người. Hiện Brazil đã vượt qua Ý, xếp thứ 5 trên thế giới về số ca nhiễm COVID-19.

Tổng thống Jair Bolsonaro đặc biệt chỉ trích dữ dội các yêu cầu cách ly xã hội nghiêm ngặt để ngăn chặn sự lây lan của virus từ nhiều thống đốc bang, bao gồm việc đóng cửa trường học, cửa hàng và nhà hàng. Tổng thống Brazil lập luận rằng, gánh nặng kinh tế đang trở nên quá sức và các doanh nghiệp phải được phép mở cửa lại càng sớm càng tốt. 

Trong khi đó, Phó Tổng thống Brazil Hamilton Mourao vừa được xét nghiệm COVID-19 và đang bị cách ly tại nhà từ ngày 16/5 sau khi một công chức có tiếp xúc gần với ông hồi tuần trước dương tính với virus.

+ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC) ngày 16/5 cảnh báo một hội chứng viêm nhiễm nguy hiểm đến tính mạng có liên quan đến COVID-19 đã ảnh hưởng đến 230 trẻ em tại châu Âu và khiến 2 bé thiệt mạng trong năm nay, một bé người Pháp và một bé người Anh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thúc giục các bác sĩ cảnh giác với hội chứng hiếm gặp nói trên -  được gọi là hội chứng viêm đa hệ thống nhi khoa (PIMS) - nhưng cho biết các liên kết của nó với COVID-19 vẫn chưa rõ ràng. Các triệu chứng bao gồm sốt, phát ban, sưng hạch và viêm cơ tim trong những trường hợp nghiêm trọng.

+ Daily Mail hôm 17/5 dẫn tin từ Telegraph cho hay, các chuyên gia ở London (Anh) phát hiện ra các loại thuốc chống đông có thể cứu sống bệnh nhân COVID-19 bằng cách ngăn các cục máu đông hình thành trong phổi.

Cơ quan y tế Anh (NHS) sẽ đưa ra hướng dẫn mới về thuốc chống đông máu trong điều trị COVID-19 với khả năng sử dụng liều cao hơn với những ca bệnh nặng.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm 2 trường hợp nhiễm COVID-19 tại Việt Nam, nâng tổng số ca lên 320

Chiều 17/5, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19, cả hai ca đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN