Dịch COVID-19 tối 13/5: “Hậu quả nghiêm trọng” Mỹ phải đối mặt nếu mở cửa sớm

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Cố vấn y tế trong đội ngũ chống dịch COVID-19 của Nhà Trắng cảnh báo về “hậu quả nghiêm trọng” nếu các bang ở Mỹ mở cửa ồ ạt.

+ Theo Live Science, Anthony Fauci-cố vấn y tế trong đội ngũ chống dịch COVID-19 của Nhà Trắng cảnh báo về “hậu quả nghiêm trọng” khi các bang ở Mỹ đua nhau mở cửa trở lại mà không tuân theo các chỉ dẫn cụ thể từ chính quyền liên bang.

“Nếu các bang, thành phố, cộng đồng dân cư vội vàng mở cửa trở lại mà không đáp ứng năng lực kiểm soát dịch bệnh thì điều này hoàn toàn có thể tạo ra những đợt bùng phát tiếp theo”, ông Fauci cảnh báo.

Ông Fauci khuyến cáo các bang và địa phương ở Mỹ tuân theo chỉ dẫn từ chính quyền liên bang, trong đó, trước giai đoạn mở cửa, các bang phải đảm bảo có 14 ngày trong đó số ca nhiễm và xu hướng lây nhiễm giảm mạnh. Các bệnh viện địa phương phải đảm bảo cơ sở vật chất chữa trị cho tất cả các bệnh nhân và phải có phương án xét nghiệm cho các nhân viên y tế.

Cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Donald Trump nói viễn cảnh về làn sóng lây nhiễm thứ hai vào mùa thu này "hoàn toàn có khả năng xảy ra".

+ Tính đến 20h tối 13/5, Việt Nam ghi nhận 288 ca nhiễm COVID-19, tức đã trải qua 27,5 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Trong đó 252 ca đã được công bố khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

+ Lãnh đạo UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) cho hay, đúng 0h ngày 14/5, thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến sẽ được dỡ bỏ lệnh cách ly y tế sau 28 ngày không có ca nhiễm COVID-19 mới.

Thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội) là phát hiện ca bệnh số 266 tên L.M.H có yếu tố liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai (lên chăm mẹ đẻ điều trị tại Khoa phục hồi chức năng). Thôn bị phong tỏa từ ngày 15/4.

Với việc thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến) được gỡ bỏ lệnh cách ly, Hà Nội hiện không còn ổ dịch nào liên quan đến COVID-19.

+ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, đồng thời kết hợp công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá ổn định hoặc không tăng giá đột biến. Đồng thời, không tăng giá điện trong năm 2020.

+ Sáng ngày 13/5, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ký Công điện số 14/CĐ-UBND truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đặc biệt, công văn yêu cầu các địa phương chỉ đạo cán bộ cơ sở tuyệt đối không được vận động người dân từ chối nhận hỗ trợ; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm (nếu có); đồng thời, hướng dẫn cụ thể đối với những trường hợp người dân tự nguyện không nhận hỗ trợ.

+ Theo SCMP, các nhà nghiên cứu Trung Quốc và Úc đã phát hiện virus có đặc tính tương tự như virus SARS-CoV-2, có tên là RmYN02. Virus được phát hiện trong 227 mẫu nghiên cứu về dơi, thu thập ở hang động phía tây nam tỉnh Vân Nam, từ tháng 5 đến tháng 10/2019.

Theo nhóm nghiên cứu, việc phát hiện virus Corona ngoài tự nhiên cũng có đặc tính này một lần nữa khẳng định giả thuyết SARS-CoV-2 tiến hóa một cách tự nhiên.

+ Daily Mail hôm 12/5 đưa tin, Yi Fan, một trong hai bác sĩ Vũ Hán (Trung Quốc) có làn da bị chuyển thành màu đen khi điều trị COVID-19, đã được xuất viện hồi tuần trước. Trong khi đó, Hu Weifeng, vị bác sĩ còn lại, vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

+ Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) cho rằng, Trung Quốc gây sức ép sẽ ngừng hợp tác điều tra về virus Corona chủng mới với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nếu tổ chức này tuyên bố dịch do virus này gây ra là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

Đây là lần thứ hai có một cơ quan tình báo phương Tây nghiêng về khả năng Trung Quốc có tác động nhằm khiến WHO đánh giá thấp và chậm công bố đại dịch Covid-19.

+ Belly Mujinga, 47 tuổi, một nữ nhân viên bán vé tàu tại Anh đã tử vong do COVID-19 sau khi bị người đàn ông tuyên bố nhiễm virus nhổ nước bọt vào người. Cái chết của nữ nhân viên đã gây phẫn nộ dư luận Anh và dấy lên mối lo ngại về vấn đề bảo vệ sức khỏe của những người đang phải làm việc trong môi trường công cộng.

Nguồn: [Link nguồn]

Ổ dịch COVID-19 cuối cùng tại Hà Nội sắp được dỡ bỏ lệnh phong tỏa

Sau 28 ngày cách ly không phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới, ổ dịch tại thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín, Hà...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN