Dịch Covid-19 tối 12/3: Đang trong ngày cưới, cô dâu bị đưa đi cách ly

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Một cô dâu tại Khánh Hòa đã bị đưa đi cách ly do tiếp xúc với bệnh nhân thứ 35 dương tính với Covid-19; 200 người tiếp xúc với cô cũng đã được lập danh sách.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Ngày 12/3, Bộ Y tế công bố thêm 6 trường hợp (Hà Nội 1, Bình Thuận 5) dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 44 người (16 người đã khỏi bệnh).

+ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa xác nhận, đã đưa chị LTKP (28 tuổi, ngụ thôn Bình Trị, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) vào cách ly tại BV Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa do đã tiếp xúc với ca nhiễm Covid-19 thứ 35 (cũng là nữ nhân viên siêu thị Điện Máy Xanh ở Đà Nẵng). Chị này đang tổ chức đám cưới tại nhà riêng. Lễ cưới chính thức dự kiến sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 12/3 nhưng chị này đã phải đi cách ly.

+ Một hành khách trên chuyến bay từ London về TP HCM sáng nay 12/3 có biểu hiện sốt, khó thở đã được đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM. Những người cùng trên chuyến bay gồm tổ bay và hành khách nhập cảnh vào Việt Nam được chuyển về cách ly tạm thời tại khu cách ly tập trung của Thành phố ở huyện Củ Chi.

+ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã ký ban hành Chỉ thị 02/2020/CT-CA nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, các vụ án còn trong thời hạn giải quyết sẽ được tạm ngừng đến hết tháng 3/2020; đơn kiện, tài liệu cũng khuyến cáo nhận qua bưu chính hoặc cổng thông tin điện tử chứ không nhận trực tiếp tại trụ sở tòa.

Tạm dừng mở các phiên tòa, phiên họp giải quyết… Trong trường hợp vụ án, vụ việc đã hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn) và bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng cũng như phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

+ Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay, trong số 39 bệnh nhân dương tính với Covid-19 tại Việt Nam, chưa có bệnh nhân phải thở máy, thở hỗ trợ các biện pháp thở xâm lấn. Phần lớn bệnh nhân đang trong tình trạng diễn tiến tốt, không ai tiến triển nặng. Riêng ca thứ 17 đã hết sốt được 3 ngày, sức khỏe ổn định, tâm lý đã ổn định.

+ Để đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho cư dân trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ban quản lý toà nhà Hongkong Tower (Đống Đa, Hà Nội) đã đưa ra sáng kiến dùng tăm bấm nút thang máy. Tất cả các bảng điều khiển thang máy đều được gắn một miếng xốp bên cạnh để cắm tăm phục vụ người dân bấm nút chọn tầng. Việc dùng tăm để cư dân không tác động trực tiếp vào các nút trong bộ điều khiển và tiết kiệm chi phí.

+ Trưa 12/3, thông tin từ Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, 71 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 liên quan tới 3 bệnh nhân gồm 1 người Việt, 2 người Anh ở thành phố này đều có kết quả âm tính.

+ Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc đưa 4 du khách người Anh diện cách ly ra sân bay Đà Nẵng để cho họ ra Hà Nội và sau về nước là thực hiện một văn bản chỉ đạo trước đây của Bộ Y tế.

Theo vị này, trong văn bản có nêu là nếu du khách đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-Cov-2 thì ngành y tế xác nhận và cho họ về nước theo đề xuất của du khách. Tuy nhiên, chiều hôm qua (11/3), Bộ Y tế có văn bản chỉ đạo đối với những trường hợp này thì phải giữ cho được 14 ngày trong khu cách ly tập trung nên Đà Nẵng không cho đi.

+ Một người đàn ông sống ở Busan (Hàn Quốc), nghe đồn rằng có thể khử trùng tiền bằng cách cho vào lò vi sóng. Ông này đã đem tổng cộng 39 tờ 10.000 won (tương đương 7,5 triệu đồng) cho vào lò vi sóng và bật máy lên khiến các tờ tiền bị bốc khói, hư hỏng.

+ Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ đã phân tích một số sai lầm của Mỹ trong việc chống dịch khiến Covid-19. Theo đó, việc giới hạn đối tượng xét nghiệm Covid-19 từ đầu, cùng với những vấn đề liên quan đến bộ dụng cụ xét nghiệm là nguyên nhân chính khiến virus lan rộng tại Mỹ như hiện nay.

+ Cảnh sát Bỉ vào cuộc điều tra và bắt giữ một người đàn ông có hành động kéo khẩu trang để lộ miệng, đưa hai ngón tay vào miệng và sau đó bôi lên cây cột kim loại trên tàu điện ngầm.

+ Theo một nghiên cứu mới nhất công bố trên tạp chí medRxiv, những người nhiễm Covid-19 sẽ có xu hướng lây nhiễm mạnh ngay từ đầu và đạt đỉnh sau 5 ngày. Nghiên cứu phần nào lý giải vì sao dịch bệnh lây lan rất nhanh, khi người bệnh chỉ có các triệu chứng nhẹ, thậm chí không biết mình bị nhiễm.

+ Lần đầu tiên ca nhiễm mới Covid-19 tại tâm dịch Vũ Hán, (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) ở mức một con số khi trong ngày 11/3, tại đây chỉ ghi nhận 8 ca nhiễm mới. Ngoài Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã không ghi nhận thêm bất kỳ ca nhiễm mới Covid-19 nào tại 16 thành phố và các quận còn lại trong vòng 17 ngày liên tiếp.

+ Ông Mi Feng – phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho hay, đỉnh dịch Covid-19 tại Trung Quốc đã qua. Các trường hợp nhiễm mới Covid-19 tiếp tục giảm và tình hình dịch bệnh nói chung đang dần được kiểm soát.

+ Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức tuyên bố quyết định đình chỉ tất cả các hoạt động di chuyển tới Mỹ từ các nước châu Âu tới trong thời hạn 30 ngày tới.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm 5 người nhiễm Covid-19, đều liên quan đến ca thứ 34

Bộ Y tế vừa công bố 5 ca bệnh 40, 41,42, 43, 44 nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận, tất cả đều liên quan đến bệnh nhân số 34.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN