Dịch Covid-19 ngày 6/3: Số ca nhiễm tăng kỷ lục, Ý yêu cầu người dân từ bỏ thói quen lâu đời

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Chính phủ Ý yêu cầu người dân ngừng việc chào hỏi bằng nụ hôn hoặc cái bắt tay sau khi trở thành quốc gia đứng thứ 2 thế giới có người tử vong vì Covid-19.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 9h ngày 6/3, thế giới ghi nhận 98.101 người mắc Covid-19; 3.386 người tử vong. Những nước có số người tử vong cao là Trung Quốc 3.042 người, Ý 148 người, Iran 108 người, Hàn Quốc 42 người, Mỹ 12 người, Pháp 7 người, Nhật 6 người… còn lại những quốc gia khác tử vong 1-2 người.

+ Theo GS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, thời gian tới, Việt Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 và phải xác định ngăn chặn cả trên bầu trời (ví dụ như máy bay).

+ Thai phụ N.T.H. (21 tuổi, quê Thái Nguyên) đang trong thời gian cách ly theo dõi Covid-19 vì trở về từ vùng có dịch Hàn Quốc vừa sinh một bé gái nặng 3,1kg tại BVĐK huyện Thạch Thất (Hà Nội).

+  Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ đã yêu cầu 30 giáo viên dự hội thảo tại Ý từ ngày 22 đến 26/2 thực hiện cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

+ PGS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp của Trung tâm đáp ứng dịch bệnh khẩn cấp, Bộ Y tế cho hay, cơ chế lây lan Covid-19 không phải từ không khí, hít thở thông thường như các bệnh cúm, viêm hô hấp khác mà bàn tay mới là nơi giúp virus lây lan hiệu quả nhất. Đối với những người đi máy bay thường xuyên nên chủ động bảo vệ sức khỏe có thể đeo khẩu trang y tế, rửa tay thường xuyên bằng nước rửa tay khô.

+ Tính đến sáng 6/3, Ý ghi nhận 3.858 trường hợp mắc Covid-19 (tăng 769 người trong một ngày), trong đó 148 người tử vong, đưa nước này trở thành quốc gia có số người tử vong đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

+ Chính phủ Ý đã yêu cầu người dân bỏ những thói quen lâu đời như: ngừng việc chào hỏi bằng nụ hôn hoặc cái bắt tay để hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19. Đồng thời, lên kế hoạch tổ chức tất cả các trận bóng đá ở những sân vận động không có khán giả.

+ Đa số tỷ phủ, chủ ngân hàng và các thành viên khác của giới thượng lưu Mỹ đều rất bình tĩnh trước dịch bệnh. Họ cho rằng, có thừa khả năng để dùng máy bay riêng ra khỏi khu vực có người nhiễm Covid-19, đặt lịch hẹn với các chuyên gia y tế hàng đầu thế giới hay sử dụng các dịch vụ chăm sóc y tế sang trọng.

+ Bà Kristalina Georgieva, Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), đã công bố gói viện trợ khẩn cấp trị giá 50 tỷ USD để hỗ trợ công tác phòng dịch Covid-19.

+ Giáo phái Tân Thiên Địa sẽ quyên góp 10 triệu USD để chống dịch Covid-19. Số tiền lớn này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các nỗ lực chống dịch Covid-19 trên khắp Hàn Quốc, đặc biệt là 2 khu vực dịch bùng phát mạnh là thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc.

+ Khoảng hơn 2.300 hành khách đang tham quan tại thủ đô Athens, Hy Lạp đã được gọi quay trở lại du thuyền MSC Opera và nhắc nhở không được tự ý rời đi. Nguyên nhân của việc này là do một du khách người Áo từng ở trên MSC Opera bị nhiễm Covid-19.

Nguồn: [Link nguồn]

Bác sĩ nói gì về ”đi chung máy bay với người nhiễm Covid-19”?

Sau vụ việc một hành khách dương tính với virus SARS-Cov-2 quá cảnh TP.HCM trước khi bay về Nhật Bản, nhiều người quan tâm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN