Dịch Covid-19 ngày 29/2: Anh phát triển loại khẩu trang phát hiện Covid-19 chỉ trong vài giờ

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Loại khẩu trang đặc biệt có khả năng phát hiện virus gây bệnh Covid-19 trong thời gian nửa ngày.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 19h30 ngày 29/2, thế giới ghi nhận 85.864 người mắc Covid-19; 2.933 người tử vong, trong đó Trung Quốc 2.835 người, Hồng Kông 2 người, Đài Loan 1 người, Philippines 1 người, Nhật Bản 5 người, Pháp 2 người, Tàu Diamond Princess 6 người, Iran 43 người, Hàn Quốc 17 người, Ý 21 người.

+ Việt Nam trải qua ngày thứ 16 chưa ghi nhận trường hợp nhiễm mới. 16/16 trường hợp dương tính trước đó với Covid-19 đã khỏi bệnh và ra viện.

+ Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đề nghị các địa phương có công dân từ vùng dịch trở về tiếp nhận để cách ly, giảm tải cho Hà Nội.

+ Một nam giới 31 tuổi, ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm tử vong không rõ nguyên nhân đã được Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của TP Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, người này tử vong không liên quan đến Covid-19.

+ Học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.HCM tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần đến 1 tháng tùy cấp học. Theo đó, học sinh từ mầm non đến lớp 11 được nghỉ học đến 15/3; học sinh lớp 12 (cả giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) nghỉ đến ngày 8/3; học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp nghỉ đến hết tháng 3/2020.

+ Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, một người Việt Nam tại thành phố Daegu (một trong hai tâm dịch Covid-19 ở Hàn Quốc) dương tính với SARS-CoV-2.

+ Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố triển khai khai báo y tế đối với hành khách đến từ 2 quốc gia này từ ngày hôm nay (29/2).

+ Do đăng tải những thông tin sai sự thật về dịch Covid-19, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh bị công an xử phạt 10 triệu đồng.

+ Các nhà khoa học tại trường đại học Leicester, Anh, đã phát triển một loại khẩu trang đặc biệt với khả năng phát hiện virus Covid-19 trong thời gian nửa ngày. Trong khi đó, các phương pháp xét nghiệm loại virus này hiện này cần 48 giờ mới có kết quả.

+ Cô gái 20 tuổi được xác định nhiễm virus Corona, trong khi đang được làm thủ tục nhập viện ở Daegu (Hàn Quốc) thì xảy ra xích mích với nhân viên y tế. Theo báo Hàn Quốc Segye Ilbo, cô gái đã nhổ nước bọt vào một nhân viên y tế khi đang ngồi trên xe cứu thương, chuyển đến bệnh viện ở thành phố Daegu.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyên gia nơi “đầu chiến tuyến” bật mí kinh nghiệm chống dịch Covid-19

Thắc mắc “có nên mở cửa khu vực cách ly trong phòng chống dịch Covid-19?”, đã được bác sĩ lý giải. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN