Dịch Covid-19 ngày 28/3: Italia chính thức vượt Trung Quốc về số ca nhiễm

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Số ca nhiễm mới tại Italia vẫn không ngừng tăng lên khiến quốc gia này vượt qua Trung Quốc, trở thành quốc gia đứng thứ 2 thế giới về số người mắc Covid-19, sau Mỹ.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 9h30 sáng 28/3, Bộ Y tế công bố thêm 6 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại Việt Nam lên 169 ca, trong đó 20 bệnh nhân đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

+ Theo Bộ Y tế, hiện 51 bệnh nhân đang điều trị Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-4 lần. Trong số đó, có 21 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 2; 7 bệnh nhân âm tính trên 3 lần xét nghiệm gồm các bệnh nhân số: 45, 53, 64, 65, 66, 79, 90 đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi đã khỏi bệnh, dự kiến ra viện ngày 29-30/3, chuyển cơ sở khác để theo dõi sức khoẻ.

+ Về sức khoẻ của 3 bệnh nhân trong tình trạng rất nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội), Bộ Y tế cho biết, có 1 bệnh nhân chỉ định can thiệp ECMO; 2 bệnh nhân còn lại thở ô-xy), hiện 1 bệnh nhân đã có nhiều tiến triển, không còn phải thở máy xâm nhập.

+ WHO đã chính thức thông báo bắt đầu thử nghiệm thuốc điều trị virus SARS-CoV-2 cho những bệnh nhân Covid-19 đầu tiên ở Na Uy và Tây Ban Nha. Điều này mở ra một hi vọng mới trong việc làm tăng khả năng cứu sống người bị nhiễm Covid-19 khi mà thời gian chờ có vắc-xin có thể còn kéo dài từ 12-18 tháng nữa.

+ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) đã lập hồ sơ xử phạt chị Đặng Thị T. tại phố Phủ Doãn, phường Hàng Trống số tiền 200.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, vi phạm các quy định liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19.

+ Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, một số đơn vị điện máy vì sợ phải đóng cửa nên đưa thêm một số hàng hóa thiết yếu vào bán chung với siêu thị điện máy. Hiện Sở Công thương đang phối hợp với các địa phương để xử lý tình hình này.

+ Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Dương Đức Hùng cho biết, sau khi có 2 điều dưỡng dương tính với Covid -19, bệnh viện đã phối hợp với công an tổ chức cách ly 160 cán bộ y tế là F1, đến nay tất cả đều có sức khỏe tốt; xét nghiệm 2 lần âm tính.

+ Theo Bộ Y tế, đến 28/3, ít nhất 13 trường hợp mắc Covid-19 có liên quan đến quán bar Buddha (quận 2, TPHCM). Trong số này có 5 trường hợp được xác định lây lan trong cộng đồng (lây từ người mắc bệnh tại quán bar này).

+ Trong cuộc họp báo ngày 27/3, Italia thông tin nước này ghi nhận 919 ca tử vong trong vòng 24h, mức tăng cao nhất trên thế giới từ trước đến nay. Số ca nhiễm ở Italia cũng tăng 5.959, lên con số 86.498, chính thức đưa Italia vượt Trung Quốc về số ca nhiễm (81.394 ca).

+ Mỹ vượt qua mốc 100.000 người nhiễm Covid-19 sau khi Tổng thống Donald Trump lần đầu kích hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc phòng có từ thời Chiến tranh Triều Tiên.

Ông Trump trực tiếp yêu cầu hãng sản xuất ô tô General Motors (GM) tạo ra 40.000 máy thở điều trị người nhiễm Covid-19. GM ban đầu thông báo chỉ sản xuất 6.000 máy thở tuy nhiên với việc ông Trump kích hoạt đạo luật, GM buộc phải sản xuất đủ số lượng máy thở đáp ứng yêu cầu của Nhà Trắng.

+ Các chuyên gia y tế và quan chức địa phương cho rằng, lễ hội carnival có tên Mardi Gras được tổ chức kéo dài hơn 1 tháng tại New Orleans với hơn 1 triệu người tham gia là nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng phát của Covid-19 tại bang Louisiana (Mỹ). Tổng thống Trump phải tuyên bố tình trạng đại thảm họa tại bang này.

+ Ông Steven van Gucht, chuyên gia nghiên cứu về virus thuộc Viện Y tế Bỉ cho biết, nước này đã ghi nhận trường hợp lây nhiễm Covid-19 từ người sang mèo đầu tiên trên thế giới. Người chủ bắt đầu có những triệu chứng của bệnh Covid-19 khoảng 1 tuần trước khi lây nhiễm sang chú mèo sống cùng cô.

+ Các nhân viên y tế làm việc tại tuyến đầu chống dịch ở Malaysia đối mặt với rủi ro vì thiếu đồ bảo hộ và bệnh nhân không chịu hợp tác, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này muốn chặn dịch trước “đợt sóng thứ 3”.

+ Theo SCMP, Tây Ban Nha thông báo 769 ca tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua, đây là số ca tử vong vì Covid-19 cao nhất trong ngày. Các bác sĩ ở Tây Ban Nha buộc phải chọn người có thể sống và người sẽ chết.

Một vấn đề khác mà Tây Ban Nha đang phải đối mặt là tình trạng thiếu đồ bảo hộ và thiết bị y tế. Nhiều nhân viên y tế phải bọc túi đựng rác vào cánh tay để tự bảo vệ mình. Khoảng 4.000 nhân viên y tế Tây Ban Nha đã bị nhiễm bệnh, chiếm khoảng 12% số ca nhiễm của cả nước.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

WHO chính thức thử nghiệm thuốc điều trị bệnh Covid-19

Thử nghiệm so sánh sự an toàn và hiệu quả của bốn loại thuốc riêng biệt hoặc phối hợp các loại thuốc với nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN