Dịch Covid-19 ngày 26/2: Công dân nước ngoài đầu tiên tử vong tại Hàn Quốc

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Số người tử vong vì dịch Covid-19 tại Hàn Quốc vẫn tiếp tục tăng lên, trong đó, đã ghi nhận trường hợp người nước ngoài tử vong.

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Tính đến 10h sáng 26/2, trên thế giới ghi nhận 80.995 ca nhiễm Covid-19, khiến 2.762 người tử vong. Trong đó, Trung Quốc tử vong 2.715 người, Hàn Quốc 11 người, tàu Diamond Princes 4 người, Ý 11 người, Nhật Bản 1 người, Iran 15 người, Hồng Kông 2 người, Đài Loan 1 người, Pháp 1 người, Philippines 1 người.

+ Tại Hàn Quốc đã ghi nhận trường hợp người nước ngoài đầu tiên nhiễm Covid-19 tử vong. Đó là một công dân Mông Cổ, khoảng 35-36 tuổi. Người này có tiền sử bệnh gan, qua đời tại một bệnh viện ở ngoại ô Thủ đô Seoul hôm 25/2 và được xác định dương tính với Covid-19.

+ Việt Nam ghi nhận 16 người nhiễm bệnh Covid-19. Đến nay cả 16 người đã khỏi bệnh. Tính đến nay, tại Việt Nam, đã 13 ngày liên tiếp không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 mới.

+ PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó trưởng tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) cho biết, dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chưa có vắc xin phòng bệnh nhưng 16/16 bệnh nhân tại Việt Nam đều khỏi bệnh là do chúng ta có một phác đồ điều trị hiệu quả đối với Covid-19. Phác đồ đó đã được cập nhật và thống nhất ngay trong cuộc họp hội đồng chuyên môn với các giáo sư đầu ngành về truyền nhiễm.

+ Đối với 20 du khách Hàn Quốc ở Đà Nẵng, sau khi chính quyền thuyết phục, một số người đồng ý ở lại và được cách ly tại Bệnh viện Phổi hoặc Bệnh viện 199. Những trường hợp không đồng ý cách ly đã được đưa về nước ngay trong tối 25/2.

+ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, tạm dừng nhập cảnh Việt Nam đối với người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch Covid-19 ở Hàn Quốc và một số nước khác.

+ Hiệp hội Du lịch Việt Nam yêu cầu các đơn vị lữ hành dừng tổ chức các đoàn đi du lịch tới các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Italia, Iran cho đến khi có thông báo đã an toàn với dịch Covid-19 của các quốc gia nói trên và không đón khách từ vùng đang có dịch.

+ Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị UBND TP cho học sinh Mầm non nghỉ hết 15/3, ngày 16/3 trẻ lớp lá đi học lại nhưng không ăn sáng, các lớp khác sẽ có thông báo sau. Khối Tiểu học nghỉ đến hết 15/3, ngày 16/3, học sinh lớp 5 đi học lại nhưng không tổ chức bán trú; thời gian đi học lại của các lớp khác tùy thuộc vào tình dịch bệnh và sẽ có thông báo sau. Khối THCS ngày 2/3 học sinh lớp 9 đi học lại nhưng không tổ chức bán trú, 16/3 các lớp khác đi học lại bình thường. Khối THPT ngày 2/3 học sinh lớp 12 đi học lại nhưng chỉ học một buổi, ngày 16/3 các lớp còn lại đi học lại bình thường. Các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ GD&ĐT trên địa bàn thành phố thì thực hiện theo cơ chế.

Nguồn: [Link nguồn]

Đoàn khách Hàn Quốc đến Đà Nẵng từ Daegu, đã lên máy bay về nước

Hãng hàng không Vietjet đã đưa đoàn khách Hàn Quốc quay về nước trong khuya ngày 25-2. Có 2 người trong đoàn này xin ở lại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN