Dịch Covid-19: Hơn 47.000 người tử vong

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Bộ Y tế cho biết, đến 8h ngày 2/4, thế giới đã ghi nhận 935.193 người nhiễm Covid-19.

Theo Bộ Y tế, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới đến 8h ngày 2/4 cụ thể như sau:

Thế giới: 935.193 người mắc, 47.192 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 215.003 người mắc; 5.102 người tử vong.

- Italy: 110.574 người mắc; 13.155 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 104.118 người mắc; 9.387 người tử vong.

- Trung Quốc: 81.554 người mắc; 3.312 người tử vong.

(Trước đó, 8h ngày 1/4  thế giới: 857.261 người mắc, 42.114 người tử vong, trong đó: Mỹ: 187.691 người mắc, 3.867 người tử vong; Ý: 105.792 người mắc, 12.428 ca tử vong; Tây Ban Nha: 95.923 người mắc, 8.464 người tử vong; Trung Quốc: 81.517 người mắc, 3.305 người tử vong).

Số người nhiễm Covid-19 tại Italy là 110.574 trong đó có 13.155 người tử vong. (Ảnh: Daily Mail). 

Số người nhiễm Covid-19 tại Italy là 110.574 trong đó có 13.155 người tử vong. (Ảnh: Daily Mail). 

Tại Việt Nam, đến sáng 2/4, có tổng số 222 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Việt Nam trong số này có có 63 trường hợp đã khỏi bệnh.

Ngoài Bệnh viện Bạch Mai, Nội tiết Trung ương, Công ty Trường Sinh còn cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Hữu nghị.

Trong số 222 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam, các ca liên quan Bệnh viện Bạch Mai là 40 ca, riêng Công ty Trường Sinh có 26 ca mắc.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, sau khi Thủ tướng nhất trí cho phép Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục nhận điều trị bệnh nhân nặng cấp cứu, không để bệnh nhân tử vong vì không được cấp cứu, Bệnh viện đã xây dựng quy trình tiếp nhận, điều trị bệnh nhân cấp cứu.

Ngày 1/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định công bố dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Quyết định của Thủ tướng cũng nêu hàng loạt biện pháp phòng, chống dịch được thực hiện theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm như: Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch; khai báo, báo cáo dịch; tổ chức cách ly y tế; vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch...

Ngoài ra, theo Bộ Y tế, đến sáng 2/4, tổng số trường hợp nghi ngờ đang cách ly theo dõi là 4.671 (ngày 1/4 là  3.215).

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe cách ly là 79.537 (ngày 1/4 là 75.085).

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Thêm 4 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca lên 222

Theo Bộ Y tế, trong 4 ca nhiễm mới có 1 ca là người nhà đi chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN