"Địa đạo" thiếc khoét rỗng rừng thông Đà Lạt

Lợi dụng dịp nghỉ lễ, thiếc tặc lại kéo vào rừng thông gần Thung lũng Tình yêu (Đà lạt, Lâm Đồng) đào “địa đạo” để khai thác thiếc trái phép.

Trưa 29/4, có mặt tại khu vực bãi Đam (tiểu khu 144B, do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên quản lý, công ty TNHH Thùy Dương nhận khoán bảo vệ tại Đà Lạt, Lâm Đồng), chúng tôi ghi nhận có nhiều hầm thiếc vừa mới đào. Trong đó, một hầm sâu khoảng 10m, cao 1,5m, rộng khoảng 1m; một hầm khác đào dạng hàm ếch, được kè bằng gỗ thông, sâu hun hút. Được biết, những địa đạo thiếc này do thiếc tặc vừa mới đào trong thời gian từ lễ Giỗ Tổ đến nay.

Ông Nguyễn Đức Cứ, Chủ tịch UBND phường 8 (TP Đà Lạt), cho biết, ngày 28/4, địa phương đã đi kiểm tra, thu giữ một số phương tiện khai thác. Hiện ngành chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, ngăn chặn và xử lý tình trạng này.

Trước đó, giữa năm 2012, một hệ thống địa đạo khai thác thiếc trái phép dài hàng trăm mét đã được phát hiện cách khu vực này khoảng 800m, nằm ngầm dưới Thung lũng Tình yêu. Sau đó, ngành chức năng phải dùng thuốc nổ đánh sập.

"Địa đạo" thiếc khoét rỗng rừng thông Đà Lạt - 1

Khu vực khai thác thiếc trái phép trong rừng thông

"Địa đạo" thiếc khoét rỗng rừng thông Đà Lạt - 2

Cận cảnh cửa một địa đạo thiếc

"Địa đạo" thiếc khoét rỗng rừng thông Đà Lạt - 3

Địa đạo thiếc được kè chắn bằng gỗ thông

"Địa đạo" thiếc khoét rỗng rừng thông Đà Lạt - 4

Một địa đạo khác

"Địa đạo" thiếc khoét rỗng rừng thông Đà Lạt - 5

Hầm thiếc nhìn từ dưới lên

"Địa đạo" thiếc khoét rỗng rừng thông Đà Lạt - 6

Hầm thiếc nhìn từ trên xuống

"Địa đạo" thiếc khoét rỗng rừng thông Đà Lạt - 7

Một đoạn địa đạo thiếc nhìn từ trong ra

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN