Đi phụ hồ, nam thanh niên khuyết tật bị điện giật tử vong

Sự kiện: Tin ngắn

Trong lúc làm phụ hồ tại một công trình trên địa bàn, nam thanh niên không may bị điện giật tử vong.

Sáng 22-10, ông Đỗ Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm, khiến người đàn ông tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam thanh niên tử vong

Nạn nhân là anh Lê Văn Hảo (SN 1994; ngụ thôn Bắc Giang, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch).

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 21-2, trong lúc cùng Tổ đội thi công một công trình nhà dân tại xã Hưng Trạch, anh Hảo đang làm phụ hồ thì không may vướng phải dây điện và bị điện giật tử vong tại chỗ.

Theo ông Phúc, hoàn cảnh gia đình anh Hảo rất thương tâm, bản thân anh thuộc đối tượng thanh niên yếu thế vì trước đây Hảo từng bị tai nạn giao thông dẫn đến bị khuyết tật.

Hiện anh Hảo có vợ cũng thuộc diện khuyết tật và đứa con nhỏ mới 3 tuổi.

Ngay khi nắm thông tin về sự việc, lãnh đạo UBND xã Hưng Trạch và các hội, đoàn thể trên địa bàn xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai thanh niên bị điện giật tử vong khi sửa bồn nước

Thông và Hộ leo lên để sửa bồn nước được khoảng 15 phút, người nhà không thấy động tĩnh gì, khi kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện 2 thanh niên đã bị tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Phúc ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN