Đi bắt cá, 2 vợ chồng bị điện giật chết thảm

Tờ mờ sáng khi người chồng đang cặm cụi dưới kênh bắt tôm cá, người vợ ở trên bờ kéo gom dây bóng đèn điện thì bị điện giật. Thấy vậy, người chồng hốt hoảng chạy lên cứu vợ cũng bị điện giật cả hai cùng tử vong.

Vụ việc xảy ra lúc 5h sáng 17/8, tại ấp 10, xã Khánh Tiến, (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) khiến hai vợ chồng đang bắt cá bị điện giật chết thảm, nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Ngon (30 tuổi) và anh Lê Văn Nhớ (37 tuổi).

Trao đổi qua điện thoại, ông Huỳnh Công Hiệu, Chủ tịch UBND xã Khánh Tiến (huyện U Minh) cho biết: “Trên địa bàn vừa xảy ra vụ sử dụng điện bất cẩn khiến điện giật 2 vợ chồng tử vong. Gia đình nạn nhân sống gần bờ kênh, trước hoàn cảnh rất khó khăn, với căn nhà tạm bằng vách lá. Sự ra đi của chị Ngon và anh Nhớ để lại 2 đứa trẻ mồ côi rất đáng thương”.

Vào giờ trên, thời tiết ở xã Tiến Khánh ngoài trời có mưa 2 vợ chồng anh Nhớ lại xuống kênh bắt tôm tép. Bởi chiều tối hôm qua gia đình anh dong điện trên bờ kênh, đặt lú bắt tôm tép và cứ 5h sáng sớm cả hai vợ chồng cùng xuống kênh lấy lú tép (dụng cụ được đan bằng tre để bắt tép - PV).

Theo ông Hiệu, vào thời điểm đó, trời bắt đầu sáng, anh Nhớ xuống kênh lấy tép còn chị Ngọt thì dùng tay trần kéo dây điện có bóng đèn thì không may bị điện giật. Khi nghe thấy tiếng nổ lẹt đẹt, anh Nhớ chạy lên lao vào cứu vợ trong tình trạng toàn thân có nước.

Tại hiện trường, cả 2 nạn nhân chết trong tư thế nắm tay nhau, trên ngực anh Nhớ bị cháy lẹm và tay chị Ngọt bị điện phóng cháy đen.

Ông Hiệu còn thông tin, sở dĩ phải giăng điện cả đêm để canh lú bắt tép là vì sợ thuyền ghe đi lại ban đêm đâm phải

Sự ra đi của 2 vợ chồng anh Nhớ và chị Ngọt đã để lại 2 con trai còn nhỏ, đứa lớn là Lê Ngọc Quy (9 tuổi) và đứa bé là Lê Quốc Khải (7 tuổi, đang theo học Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, tại xã Khánh Tiến) sống trong một gia đình hộ nghèo hoàn cảnh rất khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của nhiều tổ chức cá nhân hảo tâm trong cả nước.

Ban đầu, chính quyền đia phương xã, huyện đã hỗ trợ toàn bộ mai táng phí cho gia đình nạn nhân cùng 4 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Huy (Vietnamnet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN