Đệ nhất phu nhân Mỹ bỏ phiếu sớm cho chồng

Đây là động thái nhằm thúc đẩy chiến dịch bỏ phiếu sớm giành lợi thế cho ông Obama.

Hôm qua (15/10), Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã hoàn tất nghĩa vụ cử tri của mình dưới hình thức bỏ phiếu vắng mặt. Đây được xem là động thái nhằm thúc đẩy chiến dịch bỏ phiếu sớm và khích lệ tinh thần cho Tổng thống Obama trước cuộc tranh luận vòng hai với ứng viên đảng Cộng hòa.

“Chào @ BarackObama (tài khoản Twitter của Tổng thống Obama), em vừa bỏ phiếu qua thư rồi. Em không thể chờ đợi đến Ngày bầu cử được nữa. Em yêu anh!”, Đệ nhất phu nhân Mỹ hồ hởi viết trên Twitter.

Đang ở khu nghĩ dưỡng Virginia để chuẩn bị cho cuộc tranh luận với ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney vào ngày mai, Tổng thống Obama đã nhanh chóng twitt lại, một động thái rõ ràng có sự chuẩn bị từ trước và nói rằng ông cũng sẽ trở về nhà và bỏ phiếu vào cuối tháng này.

“Tôi sẽ theo gương @ MichelleObama bỏ phiếu sớm vào ngày 25/10. Nếu tiểu bang của các bạn có hình thức bỏ phiếu sớm, hãy cùng làm như tôi…”,
ông Obama trả lời trên Twitter.

Đệ nhất phu nhân Mỹ bỏ phiếu sớm cho chồng - 1

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama trong một buổi diễn thuyết vận động cho chống tại Virginia

Nhóm vận động tranh cử cho Tổng thống Obama đã công bố bức hình bà Michelle Obama với nụ cười tươi tắn khi cầm lá phiếu vắng mặt của mình. Trong một thông cáo báo chí, bà cũng không quên nhắc nhở các cử tri rằng rất nhiều bang cho phép họ được bỏ phiếu sớm qua thư.

“Điều này có nghĩa là bạn không phải lo lắng đến lịch làm việc bận rộn của mình, chẳng may bị ốm hay phải làm việc muộn trong ngày bầu cử. Và trên tất cả, bạn có thể hành động ngay bây giờ để thúc đẩy đất nước tiến lên phía trước”, bà Michelle Obama kêu gọi cử tri.

Nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Obama đang thúc đẩy hình thức bầu cử sớm nhằm giành lợi thế so với ứng cử viên Romney ở một số bang chủ chốt. Đây là chiến lược được hoạch định nhằm tập trung mọi nguồn lực vận động cử tri đi bỏ phiếu vào ngày 6/11 tới đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phạm (Theo AFP) ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN