Đê 300 tỷ bị vỡ, dân bật khóc khi thấy cánh đồng lúa mênh mông nước

Sự kiện: Tin nóng Đắk Lắk

Khi ra thăm đê người dân tá hỏa phát hiện một đoạn đê bao Quảng Điền bị vỡ, nước chảy xối xả vào gần 1.000 ha ruộng lúa của người dân.

Những ngày qua nười dân dầm mình trong nước, thức trắng đêm cứu đê nhưng bất thành.

Những ngày qua nười dân dầm mình trong nước, thức trắng đêm cứu đê nhưng bất thành.

Sau nhiều ngày người dân đắp bao cát cứu đê, tuy nhiên sáng nay khoảng 5m đê đã bị vỡ khiến gần 1.000 ha lúa có nguy cơ thất thu.

Sáng 13/8, ông Nguyễn Minh Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho biết sáng sớm cùng ngày một đoạn khoảng 5m đê Quảng Điền (xã Quảng Điền, huyện Krông Ana) bị vỡ khiến nước chảy ào ạt vào cánh đồng lúa 1.000 ha sắp thu hoạch. 

Theo đó, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, khi ra thăm đê người dân tá hỏa phát hiện một đoạn đê bao Quảng Điền bị vỡ, nước chảy xối xả vào gần 1.000 ha ruộng lúa của người dân.

Nhìn thấy ruộng lúa của mình và người dân trong xã chìm trong biển nước, một số người bất lực bật khóc.

Một số người tức tốc thông báo với chính quyền địa phương rồi chạy đi lấy bao, cuốc, xẻng... tiếp tục đào đất đắp đê với hy vọng vớt vát lại ít lúa đang chuẩn bị cho thu hoạch.

Đê Quảng Điền hơn 300 tỷ đồng đã bị vỡ.

Đê Quảng Điền hơn 300 tỷ đồng đã bị vỡ.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, quân đội cùng hàng trăm người dân tổ chức gia cố đoạn đê bị vỡ.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày khiến nước sông Krông Ana dâng cao, tràn qua bờ đê Quảng Điền gây ngập nhiều diện tích lúa. 

Ngay sau đó chính quyền địa phương cùng người dân đã dùng bao cát gia cố lại khu vực đê bị nước tràn.

Nhiều người dân bất lực nhìn đê vỡ số còn lại tiếp tục dốc sức đắp đê với hy vọng vớt vát được ít lúa.

Nhiều người dân bất lực nhìn đê vỡ số còn lại tiếp tục dốc sức đắp đê với hy vọng vớt vát được ít lúa.

Công trình đê bao Quảng Điền có tổng vốn hơn 300 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng từ năm 2014. Đê bao Quảng Điền chạy dọc dòng sông Krông Ana, đi qua địa phận 2 huyện Krông Ana và huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk). Tuy nhiên, hiện nay nhiều đoạn trên đê đã bị hư hỏng, sụt lún nghiêm trọng.

Cả trăm người dân trắng đêm dầm mình trong nước cứu đê ở Đắk Lắk

Phát hiện đê có nguy cơ vỡ, hàng trăm người dân ở huyện Kông Ana, tỉnh Đắk Lắk đã thức trắng, ngâm mình trong nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN