Cả trăm người dân trắng đêm dầm mình trong nước cứu đê ở Đắk Lắk

Sự kiện: Tin nóng Đắk Lắk

Phát hiện đê có nguy cơ vỡ, hàng trăm người dân ở huyện Kông Ana, tỉnh Đắk Lắk đã thức trắng, ngâm mình trong nước để cứu đê.

Sáng 11/8, hàng trăm người dân với cuốc, xẻng, xe máy cày... vẫn đang đào xới, dầm mình trong nước gia cố lại 2 đoạn đê Quảng Điền (xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) bị sự cố tràn nước, có nguy cơ vỡ đe dọa gần 1.000 ha lúa.

Sáng 11/8, hàng trăm người dân với cuốc, xẻng, xe máy cày... vẫn đang đào xới, dầm mình trong nước gia cố lại 2 đoạn đê Quảng Điền (xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) bị sự cố tràn nước, có nguy cơ vỡ đe dọa gần 1.000 ha lúa.

Cả trăm người dân trắng đêm dầm mình trong nước cứu đê ở Đắk Lắk - 2

Cô Trương Thị Nghĩa (thôn 3, xã Quảng Điền - ở giữa) lau vội giọt mồ hôi trên trán cho hay, từ đêm hôm qua, người dân cả xã thay phiên nhau cuốc đất, xúc đất vào bao để chở ra đê gia cố. Mặc dù mọi người thức trắng đêm nhưng chẳng ai than mệt mỏi, bởi toàn bộ tài sản của người dân đều nằm ngoài ruộng lúa, có nguy cơ bị mất trắng.

Cô Trương Thị Nghĩa (thôn 3, xã Quảng Điền - ở giữa) lau vội giọt mồ hôi trên trán cho hay, từ đêm hôm qua, người dân cả xã thay phiên nhau cuốc đất, xúc đất vào bao để chở ra đê gia cố. Mặc dù mọi người thức trắng đêm nhưng chẳng ai than mệt mỏi, bởi toàn bộ tài sản của người dân đều nằm ngoài ruộng lúa, có nguy cơ bị mất trắng.

Mọi người tự động viên nhau cố gắng để cứu đê.

Mọi người tự động viên nhau cố gắng để cứu đê.

Người dân ăn bánh mì chống đói để tiếp tục công việc.

Người dân ăn bánh mì chống đói để tiếp tục công việc.

Theo tìm hiểu, công trình đê bao Quảng Điền được đưa vào sử dụng từ năm 2014 với tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, công trình đê bao Quảng Điền được đưa vào sử dụng từ năm 2014 với tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng.

Công trình chạy dọc dòng sông Krông Ana, đi qua qua địa phận các xã Bình Hòa, Quảng Điền (huyện Krông Ana) và xã Dur Kmăl (huyện Lắk). Tuy nhiên, một số đoạn đê bị hư hỏng với vết nứt kéo dài, kèm theo sụt lún.

Công trình chạy dọc dòng sông Krông Ana, đi qua qua địa phận các xã Bình Hòa, Quảng Điền (huyện Krông Ana) và xã Dur Kmăl (huyện Lắk). Tuy nhiên, một số đoạn đê bị hư hỏng với vết nứt kéo dài, kèm theo sụt lún.

Cả trăm người dân trắng đêm dầm mình trong nước cứu đê ở Đắk Lắk - 8

Những người đàn ông không kể già trẻ, bì bõm lội nước đỡ bao đất đắp các đoạn đê bị tràn nước.

Những người đàn ông không kể già trẻ, bì bõm lội nước đỡ bao đất đắp các đoạn đê bị tràn nước.

Người dân dùng bao đất để chặn bờ đê, ngăn nước chảy vào ruộng.

Người dân dùng bao đất để chặn bờ đê, ngăn nước chảy vào ruộng.

“Từ đêm qua mọi người thức trắng, dầm mình dưới nước đắp đê. Ai cũng mệt, đói lả nhưng mọi người vẫn cố gắng ăn tạm bánh mì rồi tiếp tục gia cố đê để cứu lúa. Bởi chúng tôi chỉ biết sống bằng nghề trồng lúa. Chúng tôi cứu đê cũng giống như cứu chính gia đình mình”, người đàn ông nói rồi vội nhảy xuống dùng cọc tre đóng ép vào thân đê, ngăn nền đê vỡ.

“Từ đêm qua mọi người thức trắng, dầm mình dưới nước đắp đê. Ai cũng mệt, đói lả nhưng mọi người vẫn cố gắng ăn tạm bánh mì rồi tiếp tục gia cố đê để cứu lúa. Bởi chúng tôi chỉ biết sống bằng nghề trồng lúa. Chúng tôi cứu đê cũng giống như cứu chính gia đình mình”, người đàn ông nói rồi vội nhảy xuống dùng cọc tre đóng ép vào thân đê, ngăn nền đê vỡ.

Khu vực cánh đồng B cũng bị sự cố vỡ đập, người dân đã tạm khắc phục được.

Khu vực cánh đồng B cũng bị sự cố vỡ đập, người dân đã tạm khắc phục được.

Ông Lê Văn Kiên, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết, cả cánh đồng A và cánh đồng B của xã có gần 1.000 ha lúa nước. Mặc dù từ đêm qua đến trưa nay đã có hàng trăm người gia cố đê Quảng Điền, tuy nhiên hiện có hơn 200 ha lúa của người dân bị nước nhấn chìm.

Ông Lê Văn Kiên, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho biết, cả cánh đồng A và cánh đồng B của xã có gần 1.000 ha lúa nước. Mặc dù từ đêm qua đến trưa nay đã có hàng trăm người gia cố đê Quảng Điền, tuy nhiên hiện có hơn 200 ha lúa của người dân bị nước nhấn chìm.

Người dân đành nhắm mắt thu lúa non với hy vọng vớt vát được ít vốn liếng.

Người dân đành nhắm mắt thu lúa non với hy vọng vớt vát được ít vốn liếng.

Nóng: Đã khắc phục được một phần sự cố ở Hồ thủy điện Đắk Kar

Với lưu lượng nước xả qua 2 cửa van và ống áp lực như hiện nay sẽ không gây nguy hiểm cho người dân phía hạ du.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nhiên ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN