Đầu tuần, miền Bắc hửng nắng, miền Trung khả năng hứng bão

Sự kiện: Tin nóng

Miền Bắc phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng, lạnh về đêm và sáng sớm. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung mưa lớn do ảnh hưởng của vùng áp thấp khả năng mạnh thành bão; Nam Bộ cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 4-7/11, các tỉnh Bắc Bộ thời tiết phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Các tỉnh Trung Bộ vẫn đang có mưa vừa, có nơi mưa to do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên Biển Đông. Trong 1-2 ngày tới, vùng áp thấp có xu hướng hoạt động mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Từ khoảng ngày 6/11, ATNĐ có khả năng mạnh thành bão, sau đó di chuyển về phía Tây và có khả năng đi vào các tỉnh Trung Bộ từ khoảng ngày 08-09/11.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết phổ biến mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đầu tuần, miền Bắc hửng nắng, miền Trung khả năng hứng bão - 1

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN