Đấu giá 4 lần không ai mua lô xe sang tịch thu từ vụ án buôn lậu

Sự kiện: Tin nóng

Hà Tĩnh - Giảm hơn một tỷ đồng so với giá khởi điểm 10,5 tỷ đồng ở lần thông báo đấu giá gần nhất nhưng không ai mua chiếc Lexus LX 570, Range Rover...

Ngày 30/3, lãnh đạo Công ty Đấu giá hợp danh Minh Nhật, trụ sở tại TP Hà Tĩnh, cho biết sẽ đề xuất cơ quan chức năng giảm giá khởi điểm thêm 20-30% với 6 ôtô và một xe máy thuộc diện bán đấu giá. Các phương tiện trên đang thuộc quản lý của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hà Tĩnh).

Đây là lô tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước từ vụ án đường dây buôn lậu ôtô xuyên quốc gia do Trịnh Sỹ Hùng, 31 tuổi, trú huyện Hương Sơn cầm đầu, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá hồi tháng 4/2019.

Đại diện Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra cho biết sắp tới sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức phiên đấu giá lô xe.

Chiếc Lexus LX 570 đời 2018 sản xuất tại Nhật Bản và Range Rover đời 2016 nhập khẩu từ Anh thuộc diện đấu giá. Ảnh: Hùng Lê

Chiếc Lexus LX 570 đời 2018 sản xuất tại Nhật Bản và Range Rover đời 2016 nhập khẩu từ Anh thuộc diện đấu giá. Ảnh: Hùng Lê

Tháng 10/2023, 6 ôtô hiệu Lexus LX 570, Land Rover, Volkswagen Beetle, Hyundai Santa Fe, xe máy Ducati Multistrada được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm 10,5 tỷ đồng, chưa bao gồm các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính.

Người muốn tham gia đấu giá phải đặt tiền trước 2 tỷ đồng, 500.000 đồng một bộ hồ sơ. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp qua đường bưu chính, phương thức trả giá lên. Mỗi bước giá 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, 4 đợt tổ chức đấu giá từ năm ngoái đến nay đều không thành công vì không bán được hồ sơ nào. Lần gần nhất là đầu tháng một, dù giảm giá khởi điểm xuống còn hơn 9,5 tỷ đồng song vẫn không có khách hàng quan tâm.

Xe máy Ducati Multistrada, sản xuất năm 2017 tại Italia, dung tích 1.198cc, qua 4 lần đấu giá vẫn "ế". Ảnh: Hùng Lê

Xe máy Ducati Multistrada, sản xuất năm 2017 tại Italia, dung tích 1.198cc, qua 4 lần đấu giá vẫn "ế". Ảnh: Hùng Lê

Theo đại diện Công ty Minh Nhật, đấu giá không thành công vì khách hàng cho rằng giá khởi điểm cao nên chẳng ai mặn mà, nếu mua sẽ lỗ. "Hy vọng sắp tới sẽ được duyệt việc giảm giá khởi điểm để giải quyết lô xe", lãnh đạo công ty nói.

Theo điều tra, cuối năm 2018, lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất ôtô từ Lào vào Việt Nam, Trịnh Sỹ Hùng dùng 1,5 tỷ đồng mua 4 ôtô sang từ Lào, làm giả giấy tờ rồi bán.

Ngoài buôn lậu, từ cuối năm 2018 đến tháng 3/2019, đường dây do Hùng cầm đầu đã làm giả trên 400 bộ giấy tờ cho ôtô nhập lậu, xe máy trộm cắp; mỗi bộ được bán từ 2,5 đến 3 triệu đồng.

Ôtô trong đường dây của Hùng bị cảnh sát tịch thu hồi tháng 4/2019. Video: Đức Hùng

Cuối tháng 4/2019, Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá đường dây, bắt 14 người. Khám nhà các nghi phạm, cảnh sát thu 26 ôtô trị giá hơn 40 tỷ đồng; hơn 200 biển số ôtô, xe máy giả; một bộ dụng cụ chuyên sản xuất biển số, gần 400 mẫu phôi, con dấu của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền...

Tháng 2/2020, Hùng cùng 13 người lĩnh từ 2 năm tù treo đến 12 năm tù giam về các tội Buôn lậu; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo điều 188, 341 và 175 Bộ luật Hình sự.

Nguồn: [Link nguồn]

Trường hợp tài sản đã đưa ra bán đấu giá lần thứ ba nhưng không có người đăng ký thì người được thi hành án có quyền được nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Hùng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN