Đào đất, phát hiện vật thể lạ nghi là ấn tín của vua

Sự kiện: Nghệ An

Đào đất trong khu vực vườn gần rừng, một gia đình đã phát hiện vật lạ nghi là ấn tín của vua chúa thời xưa.

Đào đất, phát hiện vật thể lạ nghi là ấn tín của vua - 1

Vật lạ bằng kim loại được gia đình ông Sửu phát hiện khi đào đất.

Trước đó, vào 26/11, gia đình ông Trương Văn Sửu (SN 1961), trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An đào đất trong khu vực vườn nhà mình đã phát hiện một vật lạ nghi là đổ cổ.

Sau khi phát hiện vật lạ, nhiều người dân địa phương đã kéo đến nhà để xem. Một số người cho biết, đây có thể là ấn tín thời xưa.

Hiện vật lạ đang được gia đình ông Sửu cất giữ và báo cho chính quyền địa phương biết sự việc.

Được biết, vật lạ có hình thù giống ấn tín của vua chúa, có 9 đầu rồng, nặng khoảng 1,6kg, bằng kim loại có màu đen, vàng, mặt trước và mặt dưới có dòng chữ Hán.

Theo Phòng Văn hóa huyện Nghi Lộc, vật này có thể là một ấn tín của vua chúa thời phong kiến. Dòng chữ mặt trước tạm dịch là “Cửu Long Kim Tỷ”, mặt dưới tạm dịch là “Đại Thanh Tự Thiên Tử Bảo”.

Tuy nhiên, để biết chính xác về giá trị lịch sử cần phải giám định khoa học.

Chính quyền địa phương, đang vận động gia đình ông Sửu cất giữ vật lạ này và không bán cho ai để cơ quan chức năng có điều kiện nghiên cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diễn Kim ([Tên nguồn])
Nghệ An Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN