Danh tính 9 thi thể được tìm thấy trong vụ sạt lở ở Phước Sơn: Đau xót khi có tới 6 trẻ em

Trong số 9 thi thể được tìm thấy trong vụ sạt lở ở Phước Sơn, Quảng Nam thì có tới 6 trường hợp là trẻ em có độ tuổi từ 4-9 tuổi.

Trưa 3/11, UBND huyện Phước Sơn công bố danh sách nạn nhân bị vùi lấp tại xã Phước Lộc. Theo đó, 13 nạn nhân thiệt mạng và mất tích sau vụ sạt lở núi gồm:

1. Hồ Thị Dung (38 tuổi, trú thôn 3): Tìm thấy thi thể ngày 29/10.

2. Hồ Thị Dáy (58 tuổi, trú thôn 3): Tìm thấy thi thể ngày 1/11.

3. Hồ Văn Độ (28 tuổi, trú thôn 1, Phó Bí thư Đoàn xã): Tìm thấy thi thể ngày 2/11.

4. Hồ Văn Cưng (9 tuổi, trú thôn 3): Tìm thấy thi thể ngày 29/10.

5. Hồ Thị Bạch (9 tuổi, trú thôn 3): Tìm thấy thi thể ngày 2/11.

6. Hồ Anh Tuấn (7 tuổi, trú thôn 3): Tìm thấy thi thể ngày 29/10.

7. Hồ Quang Thái (4 tuổi, trú thôn 3): Tìm thấy thi thể ngày 29/10.

8. Hồ Thị Yến Nhi (6 tuổi, trú thôn 3): Tìm thấy thi thể ngày 2/11.

9. Hồ Văn Trót (9 tuổi, trú thôn 3): Tìm thấy thi thể ngày 29/10.

10. Hồ Thị Dế (58 tuổi, trú thôn 3): Còn mất tích.

11. Hồ Thị Hôi (40 tuổi, trú thôn 3): Còn mất tích.

12. Hồ Văn Sợ (25 tuổi, trú thôn 1, Phó ban Dân vận xã): Còn mất tích.

13. Hồ Thị Giấy (51 tuổi, trú thôn 3): Còn mất tích.

Bộ đội leo núi, cắt rừng vào hiện trường vụ sạt lở ở Phước Sơn

Bộ đội leo núi, cắt rừng vào hiện trường vụ sạt lở ở Phước Sơn

Như vậy, điều đau lòng là trong số 9 thi thể đã được tìm thấy thì có đến 6 trẻ em chỉ từ 6 đến 9 tuổi.

Cũng trong sáng cùng ngày, tại xã Phước Sơn, lực lượng chức năng tiếp tục cõng hàng đến thôn 3 và thôn 6, nơi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng để cứu trợ người dân khu vực này.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương rà soát, kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, hoàn thành trước 11 giờ ngày 4/11.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng Ban nội chính tỉnh Quảng Nam yêu cầu phải di dời toàn bộ người dân đang sống tại những vùng có nguy cơ sạt lở ngay trong ngày hôm nay. Khẩn cấp dựng nhà ghép cho dân ở tạm, không được để người dân ở nhờ nhà người thân hoặc ủy ban xã. Tuyệt đối phải giữ an toàn tính mạng cho người dân

Trước đó, như đã thông tin, chiều 28/10, sạt lở núi xảy ra tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn khiến 13 người bị vùi lấp. Đồng thời khoảng 3.000 hộ dân các xã Phước Lộc, Phước Thành cũng bị cô lập nhiều ngày do thiên tai.

Do đường sá tại đây bị sạt lở, cắt đứt hàng trăm điểm nhiều ngày nay, lực lượng chức năng cắt rừng đến hiện trường. Hàng trăm chiến sĩ bộ đội, dân quân và người dân cõng hàng tấn gạo vượt rừng tiếp tế, trong khi đó các chuyến hàng cứu trợ bằng máy bay cũng được triển khai.

Nguồn: [Link nguồn]

Sạt lở núi ở Phước Sơn: Tìm thấy 9 thi thể

Trong ngày 2-11, thi thể 2 bé gái và một cán bộ xã bị mất tích do sạt lở núi vừa được tìm thấy, hiện còn 4 người ở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.N ([Tên nguồn])
Sạt lở đất ở Quảng Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN