Dùng ròng rọc đưa 167 công nhân thủy điện Đăk Mi 2 bị cô lập ra ngoài

Lực lượng chức năng đã dùng ròng rọc đưa 167 công nhân thủy điện Đăk Mi 2 ra ngoài an toàn, đang tiếp tục dùng ròng rọc đưa 48 người còn lại ra khỏi vùng cô lập

Sáng 1/11, ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, lực lượng chức năng đã đưa 167 cong nhân thủy điện Đăk Mi (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) ra ngoài an toàn, hôm nay sẽ tiếp tục đưa 48 người còn lại khỏi vùng cô lập.

Sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại huyện Phước Sơn gây cô lập, chia cắt.

Sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại huyện Phước Sơn gây cô lập, chia cắt.

Sau bão số 9, trên địa bàn huyện Phước Sơn bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, nước sông Đăk Mi dâng cao khiến 200 công nhân thủy điện Đăk Mi 2 bị cô lập ở nhà điều hành thủy điện.

Huyện Phước Sơn chuyển lương thực đến bờ sông Đăk Mi để dùng cáp chuyển thực phẩm qua cho các công nhân.

Lực lượng chức năng cũng dựng cáp băng qua sông Đăk Mi. Sau đó, các công nhân lần được đưa ra khỏi nhà máy điều hành thủy điện bằng ròng rọc.

Trong khi đó, hàng nghìn hộ dân 2 xã Phước Lộc và xã Phước Thành hiện vẫn đang bị cô lập. Lực lượng cứu hộ đang gùi lương thực băng rừng để tiếp tế.

Do đường dẫn vào xã quá nhiều điểm sạt lở, cắt đứt do vậy lực lượng cứu hộ cũng chưa thể tiếp cận hiện trường vụ sạt lở vùi 13 người ở xã Phước Lộc. Lực lượng tại chỗ vẫn triển khai tìm kiếm nạn nhân, có 5 thi thể được tìm thấy.

Nguồn: [Link nguồn]

Chiếc ca nô cứu 500 người dân

Giữa những ngày chạy lụt, có một câu chuyện chưa được nhiều người biết đến, đó là đích thân Đồn trưởng đồn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Văn ([Tên nguồn])
Sạt lở đất ở Quảng Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN