Đánh bom Bangkok: Nghi phạm ngoan cố, không chịu hợp tác

Cảnh sát Thái Lan cho hay, nghi phạm người nước ngoài vừa bị bắt giữ cuối tuần qua vì bị tình nghi tham gia vào vụ đánh bom ở đền Erawan khiến 20 người thiệt mạng hôm 17.8 tỏ ra ngoan cố, không chịu hợp tác với các nhà điều tra.

Straitstimes dẫn một nguồn tin từ Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự Thái Lan (NCPO) cho biết, các quan chức quân sự và cảnh sát đã thẩm vấn nghi phạm đánh bom Bangkok 28 tuổi, người nước ngoài vào tối thứ Bảy (29.8). Toàn bộ các cuộc  thẩm vấn đều được ghi âm lại. Cảnh sát muốn thẩm vấn nghi phạm về các thiết bị chế tạo bom cũng như số lượng lớn các hộ chiếu giả bị phát hiện trong phòng của người này.

Tuy nhiên, theo cảnh sát Thái Lan, nghi phạm này tỏ ra ngoan cố và không chịu hợp tác. Một số lượng lớn các chất và thiết bị dùng để chế tạo bom được tìm thấy trong phòng của nghi phạm này tại khu chung cư Pool Anant, quận Nong Chok, chiều 29.8.

Đánh bom Bangkok: Nghi phạm ngoan cố, không chịu hợp tác - 1

Nghi phạm đánh bom Bangkok bị bắt hôm 29.8

Trong khi đó, những người hàng xóm, sống cùng trong khu dân cư nơi nghi phạm vụ đánh bom Bangkok thuê trọ tại quận Nong Chok, ngoại ô thành phố Bangkok cho biết, họ gần như không biết đến sự có mặt của nhóm nam giới nước ngoài trông giống người Thổ Nhĩ Kỳ tại đây.

Người dân ở đây cho biết, họ chỉ thấy một trong số những người đàn ông có làn da xỉn màu, đi đi về về vào một giờ cố định, trong khi một người khác rất hiếm khi ra khỏi phòng. Cách đây vài tuần, người đàn ông bí ẩn này dường như đã cắt tóc và cạo râu.

Người dân khu Nong Chok cũng tỏ ra bất ngờ trước vụ bắt giữ vì họ chẳng nghi ngờ nhóm người nước ngoài thuê nhà ở đây lại liên quan tới vụ đánh bom đền Erawan, cho tới khi một nghi phạm bị bắt.

Nhân viên cửa hàng tiện ích gần chung cư chia sẻ, có một số người nước ngoài sống trong khu vực, và phần lớn là khách quen của cô. Cách đây khoảng một tháng, cô nhìn thấy nhóm 4-5 nam giới giống nghi phạm cảnh sát đang truy lùng. Cô không chắc những người ấy là bạn bè nhưng nhóm biết nhau bởi dường như có cùng sắc tộc. Nhóm này có tới cửa hàng vài lần một tuần để mua nước, đồ ăn vặt. Cô còn nhận ra nghi phạm bị cảnh sát bắt là một trong các khách hàng của mình.

Trong khi đó, người bán hoa quả gần chung cư cho hay, nhóm nam giới không nói tiếng Thái. Họ thường mua nhiều thực phẩm mang về phòng và thỉnh thoảng ra ngoài ăn. Nhân chứng thường trông thấy hai người, một là nghi phạm bị bắt, người còn lại thấp, cơ bắp và nước da tối hơn, ngang qua để gọi đồ ăn. Cả hai dùng ngôn ngữ ký hiệu hoặc những câu tiếng Anh ngắn gọn để giao tiếp với người bán.

Chủ sạp hàng hoa quả chia sẻ anh thích nói chuyện với khách, nhất là người nước ngoài, để hỏi họ từ đâu tới, tuy nhiên, nhóm người lạ không muốn tiếp chuyện và thường giữ im lặng.

"Họ có vẻ không muốn nói chuyện", chủ cửa hàng cho biết.

Trong một tuyên bố, Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Prawut Thavornsiri, nghi phạm bị bắt là thành viên của một nhóm buôn người, chuyên làm giả hộ chiếu. Vụ đánh bom Bangkok hôm 17.8 được cho là vụ trả đũa của nhóm buôn người bởi các hoạt động trấn áp gần đây của giới chức Thái Lan. Trước thông tin cho rằng, nghi phạm là người Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua đã lên tiếng khẳng định, nghi phạm đánh bom Bangkok vừa bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ không phải là công dân nước này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Đánh bom ở thủ đô Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN