Dân mạng thế giới "hô biến" ảnh nghi phạm đánh bom Bangkok

Dân mạng thế giới đang tích cực vào cuộc giúp các nhà điều tra Thái Lan săn lùng nghi phạm chính vụ đánh bom Bangkok đêm 17.8 bằng cách "biến hóa" chân dung người đàn ông này dựa trên bản phác thảo gốc của cảnh sát.

Cảnh sát Thái Lan đã công bố bản vẽ phác thảo chân dung nghi phạm chính trong vụ đánh bom đẫm máu tại đền Erawan đêm 17.8 làm ít nhất 20 người thiệt mạng và 125 người bị thương. Bản vẽ phác thảo mô tả nghi phạm mặc áo thun vàng, da trắng, tóc xoăn và đen, có râu quai nón mỏng, đeo kính đen, cao chừng 1m7, có vẻ là người nước ngoài.

Bản phác thảo trên đã nhanh chóng được cư dân mạng khắp thế giới chia sẻ với tốc độ lan truyền nhanh như virus trong bối cảnh vụ đánh bom Bangkok đang trở thành chủ đề nóng của cộng đồng mạng thế giới.

Dân mạng thế giới "hô biến" ảnh nghi phạm đánh bom Bangkok - 1

Bản phác thảo gốc chân dung nghi phạm đánh bom Bangkok do cảnh sát Thái Lan công bố (trái).

Trên các trang mạng xã hội lớn, nhiều người đua nhau dự đoán, bình luận về khả năng nghi phạm sẽ thay đổi diện mạo để tránh bị truy bắt.

Để giúp các nhà điều tra Thái Lan săn lùng nghi phạm, dựa trên bản phác thảo gốc mà cảnh sát công bố, cư dân mạng thế giới đã "biến hóa" chân dung người đàn ông bị nghi đặt bom bên trong đền Erawan rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường và đến nay vẫn chưa rõ tung tích.

Một số bản phác thảo chân dung nghi phạm được "biến hóa" bằng cách bỏ kính, cạo đầu hay thay đổi kiểu và màu tóc của người này. 

Tài khoản StickboyBangkok cũng chia sẻ phác thảo chân dung nghi phạm đánh bom Bangkok không đeo kính, tóc ngắn, đội mũ lưỡi trai, cạo trọc...

Dân mạng thế giới "hô biến" ảnh nghi phạm đánh bom Bangkok - 2

Phác họa chân dung nghi phạm chính vụ đánh bom Bangkok được cư dân mạng "hô biến"

Nhà thiết kế mỹ thuật Witcha Suyara đã chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân rằng, bạn bè đã khuyến khích ông phát triển bản phác thảo chân dung nghi phạm gốc, nhằm giúp mọi người dễ hình dung về sự thay đổi diện mạo của người đàn ông này trong trường hợp y cải trang.

 "Tôi hy vọng kỹ năng phác thảo của mình sẽ giúp cảnh sát sớm bắt được người đàn ông này", ông Witcha Suyara nhấn mạnh.

Dân mạng thế giới "hô biến" ảnh nghi phạm đánh bom Bangkok - 3

Các phác họa chân dung nghi phạm đánh bom Bangkok của nhà thiết kế Witcha Suyara

Hãng tin AFP cũng đưa tin, người Thái cũng đã tận dụng sức mạnh lan truyền của Internet, sử dụng ưu thế của đám đông (crowdsourcing) để kêu gọi mọi người giúp cảnh sát nhận diện, truy tìm nghi phạm chính vụ đánh bom. Cộng đồng mạng Thái Lan đã sử dụng hashtag #bombercluephoto để chia sẻ rộng rãi các hình ảnh nghi phạm chính tại hiện trường vụ đánh bom (Hashtag được sử dụng như một công cụ giúp gộp nhóm nhiều thông tin lại với nhau trên các mạng xã hội như Twitter, Instagram, Google+, Tumblr...).

"Làm ơn hãy chia sẻ và hashtag", một cư dân mạng người Thái có tài khoản Twitter tên là Kemkrithera viết.

Trong khi đó, ngày 20.8, hai người đàn ông bị cho là nghi can vụ đánh bom Thái Lan đã ra trình diện cảnh sát để làm rõ việc họ không liên quan đến vụ việc. Một người tuyên bố là hướng dẫn viên du lịch, một người khác là khách du lịch người Trung Quốc. Sau quá trình thẩm vấn, cảnh sát Thái Lan đã loại hai người này khỏi danh sách nghi can.

Tuy nhiên, cùng ngày cảnh sát Thái Lan tuyên bố, họ đã xác định thêm một nghi can mới bị cho là có liên quan đến vụ đánh bom Bangkok.

Theo CNN, Phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan, Trung Tướng Prawut Thavornsiri ngày 20.8 xác nhận, cảnh sát nước này đang truy tìm một “người phụ nữ mặc áo đen” nghi có liên quan đến vụ nổ bom ở Bangkok.

"Tôi hối thúc người phụ nữ này ra đầu thú để cung cấp thông tin cho cảnh sát", Trung tướng Prawut Thavornsiri, phát ngôn viên cảnh sát cấp cao Thái Lan, nói nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Ông Prawut cũng cho biết, cảnh sát Thái Lan đang chia sẻ thông tin với Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) và các cơ quan tình báo của các nước đồng minh nhằm sớm tìm ra thủ phạm gây ra vụ đánh bom được mô tả là kinh hoàng nhất trên lãnh thổ Thái Lan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Đánh bom ở thủ đô Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN