Đắk Lắk: Tìm thấy thi thể 3 người bị lũ cuốn

Chiều 20/9, các lực lượng cứu hộ tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể 3 người dân xã Cư K’bang (huyện Ea Súp), nạn nhân vụ lũ cuốn trôi những người dân xã Cư K’bang khi đi làm rẫy.

Thi thể 3 nạn nhân gồm: Đào Văn Dinh (SN 1955), Đào Thị Thúy (SN 2009) và Đào Thị Nhình (SN 2005) được tìm thấy ở gần khu vực làm rẫy.

Vào khoảng 11 giờ ngày 17/9, 12 người dân trong 4 gia đình ngụ ở xã Cư K’bang đi làm rẫy ở khu vực rừng núi giáp sông Ea H’leo (thuộc xã Ea Rốk, huyện Ea Súp) bị nước lũ cuốn trôi. Do khu vực này mưa lớn, nước từ thượng chảy về mạnh nên đến trưa 19/9, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường đưa thi thể 2 nạn nhân là ông Đào Văn Lý (SN 1964) và bà Hầu Thị Mỵ (SN 1960) ra khu vực gặp nạn.

Lực lượng cứu hộ cũng đã đưa được 4 người dân là Đào Văn Thanh (SN 1969), Lý Thị Pằng (SN 1964), Đào Thị May (SN 1997) và Đào Thị Thủy (SN 2012) về nhà an toàn. Như vậy, trong tổng số 12 người bị lũ cuốn trôi vào trưa ngày 17/9 hiện đã có 4 người thoát nạn, 5 người chết và còn 3 người mất tích gồm: Lý Thị Di, Dương Thị Hoa và Đào Thị Pình.

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN