Đại gia lấy vợ kém 53 tuổi lập nhiều kỷ lục Việt Nam

Không chỉ nổi tiếng với đám cưới được xác lập kỷ lục tổ chức lâu nhất Việt Nam - 28 ngày, vị đại gia này còn được xác lập nhiều kỷ lục khác.

Ông Nguyễn Hữu Trọng (93 tuổi, ở Ba Vì, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng vì lấy được người vợ kém 53 tuổi, mà ông còn được biết đến là một bác sĩ đa tài với khả năng cầm - kì - thi - họa. Mới đây, ông được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận hai kỷ lục “Bác sỹ có nhiều ảnh tư liệu và nghệ thuật nhất” và “Bác sỹ có nhiều ảnh được phổ nhạc nhất”.

Ông Nguyễn Hữu Trọng (93 tuổi, ở Ba Vì, Hà Nội) không chỉ nổi tiếng vì lấy được người vợ kém 53 tuổi, mà ông còn được biết đến là một bác sĩ đa tài với khả năng cầm - kì - thi - họa. Mới đây, ông được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận hai kỷ lục “Bác sỹ có nhiều ảnh tư liệu và nghệ thuật nhất” và “Bác sỹ có nhiều ảnh được phổ nhạc nhất”.

Với tình yêu, niềm đam mê, cùng mong muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp của quê hương, đất nước, trong gần 60 năm, qua ông đã đi đến nhiều nơi trên cả nước, chụp những bức ảnh đẹp, có giá trị nghệ thuật cao.

Với tình yêu, niềm đam mê, cùng mong muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp của quê hương, đất nước, trong gần 60 năm, qua ông đã đi đến nhiều nơi trên cả nước, chụp những bức ảnh đẹp, có giá trị nghệ thuật cao.

Hiện nay, bộ ảnh tư liệu và ảnh nghệ thuật của ông Trọng đã lên tới hơn 4.000 bức. Trong đó, có trên 400 bức ảnh được phóng to, đóng khung để trưng bày với các kích cỡ khác nhau. Một số bức ảnh nghệ thuật được các nhạc sĩ phổ nhạc được ông treo trang trọng trong phòng làm việc.

Hiện nay, bộ ảnh tư liệu và ảnh nghệ thuật của ông Trọng đã lên tới hơn 4.000 bức. Trong đó, có trên 400 bức ảnh được phóng to, đóng khung để trưng bày với các kích cỡ khác nhau. Một số bức ảnh nghệ thuật được các nhạc sĩ phổ nhạc được ông treo trang trọng trong phòng làm việc.

Tính đến thời điểm hiện tại, thông qua bộ ảnh tư liệu và ảnh nghệ thuật của vị bác sĩ tài ba này, các nhạc sĩ đã sáng tác được 16 bài hát và 1 tác phẩm viết cho dàn nhạc giao hưởng.

Tính đến thời điểm hiện tại, thông qua bộ ảnh tư liệu và ảnh nghệ thuật của vị bác sĩ tài ba này, các nhạc sĩ đã sáng tác được 16 bài hát và 1 tác phẩm viết cho dàn nhạc giao hưởng.

Những bức ảnh của ông Trọng mang phong cách tự nhiên nhưng rất nghệ thuật.

Những bức ảnh của ông Trọng mang phong cách tự nhiên nhưng rất nghệ thuật.

Những bức ảnh chụp về con người, phong cảnh vùng đất Hà Giang ở nhiều thời điểm khác nhau. Từ ảnh đen trắng đến ảnh màu bằng máy phim được vị bác sĩ giới thiệu một cách hào hứng.

Những bức ảnh chụp về con người, phong cảnh vùng đất Hà Giang ở nhiều thời điểm khác nhau. Từ ảnh đen trắng đến ảnh màu bằng máy phim được vị bác sĩ giới thiệu một cách hào hứng.

Bức ảnh ông Vương Chính Đức  - “vua Mèo”, một người giàu có trên cao nguyên đá Đồng Văn do ông Trọng chụp.

Bức ảnh ông Vương Chính Đức  - “vua Mèo”, một người giàu có trên cao nguyên đá Đồng Văn do ông Trọng chụp.

Mỗi một vùng đất từng đặt chân đến đều được vị lương y chụp lại để lưu giữ cho thế hệ sau. Trong hình là những bức ảnh đẹp về Hội Lim (Bắc Ninh) với các liền anh, liền chị hát quan họ.

Mỗi một vùng đất từng đặt chân đến đều được vị lương y chụp lại để lưu giữ cho thế hệ sau. Trong hình là những bức ảnh đẹp về Hội Lim (Bắc Ninh) với các liền anh, liền chị hát quan họ.

Những bức ảnh "gây sốt" trong giới chơi ảnh nghệ thuật được phóng lớn, treo trong nhà.

Những bức ảnh "gây sốt" trong giới chơi ảnh nghệ thuật được phóng lớn, treo trong nhà.

Ông Trọng cho biết, ngoài 2 danh hiệu kỷ lục Việt Nam về bộ ảnh nghệ thuật, ông còn được công nhận là người trồng cây thuốc nam ở đình, chùa nhiều nhất Việt Nam. Kỷ lục huy động 3.700 người mặc đồng phục hát quan họ (nhiều nhất Việt Nam)…

Ông Trọng cho biết, ngoài 2 danh hiệu kỷ lục Việt Nam về bộ ảnh nghệ thuật, ông còn được công nhận là người trồng cây thuốc nam ở đình, chùa nhiều nhất Việt Nam. Kỷ lục huy động 3.700 người mặc đồng phục hát quan họ (nhiều nhất Việt Nam)…

Sắp tới, ông Trọng sẽ được công nhận nhiều kỷ lục Việt Nam nữa như: Người có cuốn thư pháp dài nhất Việt Nam, người đầu tiên dạy hát quan họ trên mạng…

Sắp tới, ông Trọng sẽ được công nhận nhiều kỷ lục Việt Nam nữa như: Người có cuốn thư pháp dài nhất Việt Nam, người đầu tiên dạy hát quan họ trên mạng…

Dù sáng tác rất nhiều về con người, phong cảnh khắp đất nước, nhưng niềm cảm hứng sáng tác lớn nhất đối với ông Trọng chính là gia đình gồm người vợ kém 53 tuổi và hai đứa con (1 trai, 1 gái), đứa lớn học lớp 7, đứa nhỏ học lớp 4.

Dù sáng tác rất nhiều về con người, phong cảnh khắp đất nước, nhưng niềm cảm hứng sáng tác lớn nhất đối với ông Trọng chính là gia đình gồm người vợ kém 53 tuổi và hai đứa con (1 trai, 1 gái), đứa lớn học lớp 7, đứa nhỏ học lớp 4.

“Mỗi một lần chụp vợ, tôi có cảm giác như lần đầu gặp cô ấy, tình cảm vợ chồng lúc nào cũng thắm thiết như thuở mới yêu. Cô ấy chính là kỷ lục gia của cuộc đời mình. Hồi trẻ, tôi được coi là một đại gia ở Hà Nội, đám cưới người vợ thứ 4 này tôi tổ chức suốt 28 ngày, tiếp hơn 4.000  khách đến chúc mừng, được xác lập kỷ lục là đám cưới tổ chức lâu nhất Việt Nam”, ông Trọng chia sẻ.

“Mỗi một lần chụp vợ, tôi có cảm giác như lần đầu gặp cô ấy, tình cảm vợ chồng lúc nào cũng thắm thiết như thuở mới yêu. Cô ấy chính là kỷ lục gia của cuộc đời mình. Hồi trẻ, tôi được coi là một đại gia ở Hà Nội, đám cưới người vợ thứ 4 này tôi tổ chức suốt 28 ngày, tiếp hơn 4.000  khách đến chúc mừng, được xác lập kỷ lục là đám cưới tổ chức lâu nhất Việt Nam”, ông Trọng chia sẻ.

Nguồn: [Link nguồn]

”Kho báu” treo lủng lẳng trong nhà của ông lão Sài Gòn

Hơn 10 năm tìm kiếm, ông Tầm đã có trong tay "kho báu" độc nhất vô nhị. Chúng được treo lủng lẳng trên cao và xếp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN