Đặc xá cho 15.000 phạm nhân dịp 2/9

Nhân dịp kỷ niệm Quốc Khánh 2/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định đặc xá năm cho 15.446 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù.

Sáng nay 29/8, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Quyết định này.

Phạm nhân được đặc xá là những trường hợp có đủ điều kiện được đặc xá năm 2013 đã được nêu trong Quyết định của Chủ tịch nước.

Theo Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2013, đối tượng được xét đặc xá gồm: Phạm nhân được đề nghị đặc xá ngoài việc được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên, phải đáp ứng đủ một số điều kiện: Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 1/3 thời gian hình phạt tù có thời hạn; ít nhất 14 năm đối với hình phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn.

Trường hợp đã chấp hành án phạt tù ít nhất 1/4 thời gian hình phạt tù có thời hạn, ít nhất 14 năm đối với hình phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, cũng sẽ được xét đề nghị đặc xá nếu: Đã lập công lớn trong thời gian ở tù; là thương binh, bệnh binh; khi phạm tội là người chưa thành niên; là người từ 70 tuổi trở lên; là người đang bị mắc một trong các bệnh hiểm nghèo như ung thư giai đoạn cuối, liệt, lao nặng kháng thuốc, xơ gan cổ trướng...

Một số trường hợp không được đặc xá dịp 2/9 năm nay là những phạm nhân đang chịu án giết người có tổ chức; hiếp dâm có tính chất loạn luân; cướp có vũ khí; cướp, cướp giật, trộm cắp có tổ chức hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc nhiều lần; Người đang bị phạt tù vì nhiều tội (3 tội trở lên). Phạm nhân có 2 tiền án trở lên. Phạm nhân đang chịu án đồng thời 2 tội: giết người và cướp của, giết người và hiếp dâm, cướp của và hiếp dâm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cảnh Kiên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN