Cựu TT Pháp Sarkozy ra lệnh giết Gaddafi?

Sự kiện: Gaddafi bị giết

Thông tin cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ra lệnh cho một lính đặc nhiệm của nước này tiêu diệt đại tá Muammar Gaddafi – nhà độc tài của Libya, đã gây chấn động dư luận.

Đại tá Muammar Gaddafi đã bị đám đông đánh đập trước khi bị bắn vào đầu sau khi bị bắt tại thủ đô Libya vào năm ngoái. Theo một nguồn tin ở Libya, động cơ tiêu diệt ông Gaddafi là nhằm ngăn chặn nhà độc tài này tiết lộ về những mối quan hệ đáng ngờ với ông Nicolas Sarkozy, tổng thống Pháp vào thời kỳ đó.

Ông Nicolas Sarkozy từng chào đón đại tá Muammar Gaddafi như là "một người anh em" trong một chuyến thăm tới Paris và được cho là đã nhận hàng triệu USD từ nhà độc tài người Libya để gây quỹ cho chiến dịch tranh cử của ông vào năm 2007.

Mahmoud Jibril, thủ tướng lâm thời của Libya sau khi chính quyền của ông Gaddafi bị lật đổ tiết lộ trên kênh truyền hình Ai Cập: “Một đặc vụ người nước ngoài tham gia lực lượng giải phóng đã giết ông Gaddafi.”

Trong khi đó, các nguồn tin ngoại giao ở thủ đô Tripoli của Libya cho biết trên tờ Corriere della Serra của Italia rằng kẻ ám sát người nước ngoài có thể là một người Pháp và đứng đằng sau vụ ám sát này là ông Sarkozy, bởi vì cựu tổng thống Pháp có đủ lý do để khiến đại tá Gaddafi phải im lặng.

Tờ Corriere della Serra cho biết: “Sau khi NATO, bao gồm cả chính phủ của ông Nicolas Sarkozy, bày tỏ ủng hộ cuộc cách mạng lật đổ đại tá Gaddafi, nhà độc tài của Libya đã đe dọa sẽ tiết lộ chi tiết mối quan hệ giữa mình với cựu tổng thống Pháp, bao gồm khoản tiền hàng triệu USD cung cấp cho cuộc vận động tranh cử vào năm 2007.”

Một thông tin khác liên quan tới sự việc, một người đàn ông 22 tuổi trong nhóm tấn công đại tá Gaddafi và được cho là người đã bắn vào đầu nhà độc tài này đã tử vong bí ẩn tại Paris (Pháp) vào hôm thứ Hai tuần trước.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Gaddafi bị giết Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN