Cưa cây đổ ra đường khiến nữ sinh Hải Dương tử vong thương tâm

Sự kiện: Tin nóng

Tiến hành cưa cây ven đường nhưng thiếu biện pháp bảo vệ khiến cây đổ vào 2 nữ sinh đang đi đường làm 1 người tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Chiều 27/9, đại diện UBND xã Định Sơn (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc đau lòng khi một số người tiến hành cưa cây bạch đàn ven đường để cây đổ vào 2 nữ sinh là Nguyễn Thị G và Nguyễn Thị H (trú ở thôn Kim Đôi, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng).

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 25/9, anh Nguyễn Duy Lượng (SN 1971 ở xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) thu mua, chặt hạ một số cây bạch đàn ven đường. Hai người cưa cây được anh Lượng thuê đều ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).

Khi nhóm người này tiến hành cưa cây bạch đàn tại km1+300 đường huyện 195 (xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng), một cây bị cưa đổ xuống đường, không may rơi trúng xe máy đang chạy trên đường. Hậu quả, em Nguyễn Thị H. bị thương nhẹ còn G. bị thương nặng được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, đến sáng ngày 26/9, nạn nhân G. đã tử vong.

Được biết, cả 2 nữ sinh đều đang theo học tại Trường Cao đẳng Công thương Hải Dương (có địa chỉ tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Công an huyện Cẩm Giàng đã phối hợp với các đơn vị chức năng xuống hiện trường để điều tra làm rõ.

Hà Nội: Đâm vào cây đổ ngang đường, thanh niên văng nhiều mét tử vong

Nạn nhân nằm cách vị trí cây đổ khoảng 7m, còn chiếc xe máy nhãn hiệu Liberty văng đi xa cách khoảng 30m.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Hòa ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN