"Tán gia bại sản" vì World Cup, nam thanh niên lên cầu tự tử

Sự kiện: World Cup 2026

Vì thua độ World Cup quá nhiều, nam thanh niên 28 tuổi mắc nợ số tiền lớn phải cắm nhà nên đi lên cầu tự tử. 

"Tán gia bại sản" vì World Cup, nam thanh niên lên cầu tự tử - 1

Thượng úy Đức và thượng úy Minh khuyên nam thanh niên không nên tự tử.

Ngày 22/5, chỉ huy Đội CSGT số 5 Công an Hà Nội cho biết, tổ công tác của đội gồm 2 thượng úy Đào Đức Minh, Nguyễn Quang Trung làm nhiệm vụ ở cầu Chương Dương vừa giải cứu một nam thanh niên định leo cầu tự tử.

Nhớ lại sự việc, thượng úy Nguyễn Quang Trung kể: Khoảng 16h10 ngày hôm nay (22/6) khi làm nhiệm vụ tại chốt phía Bắc cầu Chương Dương, anh và thượng úy Trung cùng tổ bảo vệ cầu nhận đuợc tin báo có thanh niên trèo qua thành cầu có ý định tự tử.

Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường tại khu vực giữa cầu và nhanh chóng đưa thanh niên trên ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau khi trấn an, được biết thanh niên tên P (SN 1990 quê ở Bình Giang, Hải Dương). Chia sẻ với cảnh sát giao thông P cho biết, do ham mê cá độ bóng đá, P đã tham gia cá độ các trận đấu tại giải World Cup 2018.

"P nói tham gia cá độ từ đầu mùa World Cup, do thua độ nên nợ số tiền lớn và phải cắm nhà. Ngày hôm nay đến hạn trả không có khả năng chi trả nên P lên Hà Nội. Trong lúc nghĩ quẩn P tìm lên cầu có ý định tự tử. Anh em mình động viên P bình tĩnh rồi bàn giao cho công an phường tiếp tục xử lý", thượng úy Trung thông tin.

VIDEO: Đua xe ăn mừng World Cup, đoàn ”quái xế” tông hàng loạt người

Hơn 200 thanh niên tổ chức đua xe ăn mừng các trận đấu Word Cup và gây ra hàng loạt vụ va chạm ở TP.HCM.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN