Crimea tuyên bố độc lập, nộp đơn xin về với Nga

Crimea đã chính thức thành một quốc gia độc lập và đang xin sáp nhập vào Nga.

Ngày 17/3, quốc hội Crimea đã bỏ phiếu quyết định tuyên bố Crimea trở thành một quốc gia độc lập và chính thức đệ đơn xin được sáp nhập vào Nga với tư cách là một nước cộng hòa.

Cuộc bỏ phiếu này diễn ra sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý được thông báo vào sáng thứ Hai, theo đó đại đa số người dân Crimea đã lựa chọn ly khai khỏi Ukraine.

Chủ tịch Uỷ ban Trưng cầu dân ý Crimea Mikhail Malyshev cho biết ngoại trừ khu vực Sevastopol, 96,77% người dân Crimea đã lựa chọn phương án “về với Nga” trong cuộc trưng cầu dân ý này. Tại Sevastopol, 95,6 dân chúng nhất trí phương án sáp nhập Crimea vào với Nga.

Crimea tuyên bố độc lập, nộp đơn xin về với Nga - 1

Người dân Crimea ăn mừng "chiến thắng" trong cuộc trưng cầu dân ý

Kết quả bỏ phiếu tại thành phố Sevastopol được tính riêng rẽ với phần còn lại của bán đảo vì địa vị hành chính đặc biệt của thành phố nơi có sở chỉ huy của Hạm đội Biển Đen này.

Hiện Điện Kremlin vẫn chưa công khai xác nhận quá trình sáp nhập Crimea vào với Nga sẽ mất bao lâu. Trong khi đó, Mỹ và phương Tây đã tuyên bố rằng kết quả của cuộc trưng cầu dân ý này là bất hợp pháp, đồng thời sẵn sàng các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga.

Trong phiên họp sáng nay, quốc hội Crimea cũng tuyên bố quốc hữu hóa toàn bộ tài sản nhà nước trên lãnh thổ của bán đảo sau khi Crimea tuyên bố độc lập.

Đoàn đại biểu nghị sĩ Criema sắp lên đường tới Moscow để thảo luận về tiến trình sáp nhập Crimea vào Nga. Các nghị sĩ Nga đã phát tín hiệu rằng việc chính thức sáp nhập Crimea vào Nga chỉ còn là vấn đề thời gian.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo WSJ) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN