Công bố kết quả hơn 1.800 mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Mê Linh, Hà Nội

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã lấy 1.830 mẫu xét nghiệm Covid-19 tại thôn Liễu Trì cạnh thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) và kết quả xét nghiệm đều âm tính.

Chiều 15/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội đã tổ chức họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh Tật Hà Nội cho biết, thời gian qua, Hà Nội đã tổ chức quyết liệt, phát hiện sớm để bao vây, khoanh vùng các ổ dịch. Tổng số mẫu xét nghiệm đã lên tới trên 50.000 mẫu.

Ông Cảm cho rằng thời gian tới, thành phố cần chuyển hướng công tác xét nghiệm. Ngoài xét nghiệm sớm các trường hợp nghi ngờ, cần phải điều tra nhanh các trường hợp F1 (tiếp xúc trực tiếp với ca bệnh), F2 (tiếp xúc với F1) thậm chí cả F3 (tiếp xúc với F2) để lập danh sách và lấy mẫu kịp thời.

Ông Cảm đề nghị các quận, huyện gửi mẫu ngay trong ngày, không kể thời gian nào, 24/24h để có thể trả lời nhanh nhất. Thành phố sẽ giám sát trọng điểm các trường hợp có biểu hiện viêm đường hô hấp như ho, sốt, viêm phổi... từ các cơ sở y tế, xã phường cho đến quận huyện và các bệnh viện của thành phố để phát hiện sớm các ca nghi ngờ. Cùng với đó, phải giám sát các chùm ca bệnh có biểu hiện cúm, các trường hợp viêm phổi nặng để phát hiện nguy cơ.

Lực lượng y tế lẫy mẫu xét nghiệm nhanh ngoài cộng đồng tại Trường THCS Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: Hồng Phú

Lực lượng y tế lẫy mẫu xét nghiệm nhanh ngoài cộng đồng tại Trường THCS Đống Đa (Hà Nội). Ảnh: Hồng Phú

Ngoài ra, ông Cảm cũng cho rằng, cần tăng cường giám sát, phát hiện các trường hợp đến từ vùng có dịch, ổ dịch, các trường hợp đến từ các nơi cách ly tập trung ở các địa phương khác chưa được xét nghiệm 2 lần. Kinh nghiệm của Hà Nội cho thấy, qua xét nghiệm 2 lần, Hà Nội đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính, các trường hợp liên quan giúp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm cho Hà Nội và các tỉnh.

Theo ông Cảm, vẫn còn trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai và đã có trường hợp ở huyện Thường Tín có lịch sử đến Bệnh viện Bạch Mai chăm mẹ từ 8 - 12/3, Hà Nội đã chủ động lấy mẫu, phát hiện dương tính, lập tức bao vây, khoanh vùng, xử lý kịp thời.

Với ổ dịch Hạ Lôi, ông Cảm cho biết, đã triển khai quyết liệt và cơ bản đã xét nghiệm xong. Đánh giá nguy cơ ổ dịch này, ông Cảm cho biết, đã lấy 1.830 mẫu tại thôn Liễu Trì (Mê Linh, Hà Nội) và kết quả xét nghiệm đều âm tính.

Ông Cảm cho rằng, bước đầu có thể đánh giá dịch bệnh tại thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) chưa lây sang thôn khác. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn có nguy cơ từ các nguồn khác, không riêng gì từ Hạ Lôi, nên phải tiếp tục giám sát.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Hơn 700 trường hợp F1 liên quan đến 13 ca nhiễm Covid-19 ở Mê Linh

Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn, số F1 và ca nghi ngờ nhiễm Covid-19 là 742 người. Trong đó,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo  Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN