Con trai sang Hà Lan thi đấu, bố Đoàn Văn Hậu “sốc” vì biết tin muộn

Sự kiện: Đoàn Văn Hậu

Đến khi con trai chuẩn bị lên máy bay sang Hà Lan hoàn tất thủ tục gia nhập câu lạc bộ Heerenveen, bố Văn Hậu mới biết tin khiến ông “sốc”.

Cầu thủ kèo trái Đoàn Văn Hậu bên cạnh bố và mẹ.

Cầu thủ kèo trái Đoàn Văn Hậu bên cạnh bố và mẹ.

Mới đây, trong thông báo trên trang Facebook của CLB, Hà Nội FC cho biết, Đoàn Văn Hậu sẽ lên đường sang Hà Lan để hoàn tất thủ tục gia nhập đội bóng Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm kèm theo điều khoản mua đứt sau đó.

Tối 31/8, hậu vệ trái 20 tuổi của CLB Hà Nội và đội tuyển quốc gia Việt Nam đã lên đường sang Hà Lan. Dự kiến, ngày 2/9, Đoàn Văn Hậu sẽ kiểm tra sức khoẻ, chính thức đặt bút ký hợp đồng và ra mắt trong màu áo Heerenveen.

Đây là một tin vui đối với riêng Văn Hậu và bóng đá Việt Nam nói chung. Văn Hậu sẽ trở thành cầu thủ thứ hai của tuyển Việt Nam thi đấu ở châu Âu sau Công Phượng, cầu thủ đang chơi cho CLB Sint-Truidense của Bỉ.

Theo một số nguồn tin, sau khi ký hợp đồng chính thức với Heerenveen, Văn Hậu sẽ nhận 20 nghìn euro/tháng (khoảng 500 triệu đồng/tháng). Đây là mức lương cao chưa từng có với một cầu thủ Việt Nam.

 Văn Hậu sẽ trở thành cầu thủ thứ 2 mang quốc tịch Việt Nam ra thi đấu ở châu Âu sau Công Phượng.

 Văn Hậu sẽ trở thành cầu thủ thứ 2 mang quốc tịch Việt Nam ra thi đấu ở châu Âu sau Công Phượng.

Ngày 1/9, trao đổi với PV, ông Đoàn Quốc Thắng – bố Văn Hậu (xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, Thái Bình) chia sẻ, đến thời điểm hiện tại, ông đang vừa mừng vừa lo khi biết tin con trai sang Hà Lan thi đấu.

“Tôi mừng vì con trai được sang nước ngoài thi đấu, đó là một bước tiến trong sự nghiệp cầu thủ của con. Tuy nhiên, đối với các bậc làm cha mẹ như chúng tôi, con trai phải thi đấu ở nơi đất khách quê người, lạ nước lạ cái cũng lo lắng nhiều lắm.

Mãi đến chiều tối qua (31/8), trước giờ lên máy bay vài tiếng Hậu mới gọi điện báo tin cho tôi, thực sự là tôi rất sốc. Tôi bắt xe khách lên để thăm hỏi, động viên và tiễn con ra sân bay. Mẹ Hậu không đi được vì ở nhà đang có việc bận”, ông Thắng chia sẻ.

Bố Đoàn Văn Hậu cho biết thêm, mặc dù lo lắng nhưng ông tin vào sự lựa chọn của Văn Hậu. Hơn nữa, kể từ khi lựa chọn nghiệp quần đùi áo số, Văn Hậu đã phải sống xa gia đình, xa vòng tay bố mẹ, tự lập tử nhỏ.

“Trước khi lên đường, con căn dặn tôi không phải quá lo lắng vì đi cùng có các thầy ở câu lạc bộ. Ngoài ra, ở nước ngoài cũng có cộng đồng người Việt sinh sống nhiều.

Tôi chỉ lo con ra nước ngoài bất đồng ngôn ngữ, chưa quen với giờ giấc, lối sống bên đó sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, đã chọn nghiệp cầu thủ thì tôi hy vọng con sẽ sớm làm quen và vượt qua những rào cản ấy và cố gắng thi đấu thành công”, bố Văn Hậu bộc bạch.

Theo lịch dự kiến, 2/9, Văn Hậu sẽ tiến hành kiểm tra sức khoẻ, chính thức đặt bút ký hợp đồng và ra mắt trong màu áo Heerenveen. Đến ngày 3/9, hậu vệ này sẽ bay về Thái Lan để hội quân với đội tuyển Việt Nam trước trận chiến với đội tuyển quốc gia Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 vào tối 5/9.

Tiếp đó, đến ngày 9/9, Văn Hậu trở lại đội bóng Hà Lan. Nếu may mắn, Văn Hậu có thể được ra sân thi đấu ở trận Heerenveen đối đầu với Ajax tại vòng 6 giải VĐQG Hà Lan sau đó vài ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, nhiều khả năng ngôi sao 20 tuổi của Việt Nam chưa thể góp mặt vì cần thời gian để hòa nhập.

Bị cầu thủ Thái Lan tát thẳng vào mặt, Đoàn Văn Hậu nói gì với bố?

Chứng kiến con trai bị các cầu thủ Thái Lan chơi xấu trên sân, phạm lỗi thô bạo và tát vào mặt, bố mẹ cầu thủ Đoàn...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Đoàn Văn Hậu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN