Clip: Lật tẩy chiêu trò “xin đểu" ở hầm Thủ Thiêm

Cứ vào rạng sáng, nam thanh niên mặc sắc phục Thanh niên Xung phong (TNXP) đứng trước cửa hầm Thủ Thiêm (đoạn quận 1, TP HCM) để chặn xe máy lấy tiền người vi phạm.

Clip ghi lại cận cảnh đối tượng giả danh TNXP TP HCM để chặn xe lấy tiền người vi phạm. Thực hiện: LÊ PHONG - ĐỨC NAM - TẤN RIN

Qua nhiều tháng điều tra, nhóm phóng viên Báo Người Lao Động đã ghi lại những thước phim cận cảnh nam thanh niên mặc sắc phục TNXP tên Vũ Huỳnh Quốc Hoà (SN 1995; ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) có hành vi "xin đểu" tiền của người vi phạm.

Clip: Lật tẩy chiêu trò “xin đểu" ở hầm Thủ Thiêm - 1

Nam thanh niên mặc sắc phục TNXP TP HCM đang cầm tiền và giấy tờ của người vi phạm. - Ảnh cắt từ clip điều tra.

Thường ngày, từ 1 giờ đến 4 giờ 30 phút, Hoà có mặt tại hầm Thủ Thiêm (hướng từ quận 1 về quận 2) để chờ người điều khiển xe máy chạy vào đây để chặn lại “xin đểu”.

Tiếp đến, y yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra và cho biết hầm Thủ Thiêm cấm xe hai bánh từ 22 giờ đến 5 giờ hằng ngày vì vậy sẽ bị phạt 600.000 đồng, tạm giữ bằng lái xe 30 ngày.

Để khiến người vi phạm sợ, Hoà hù sẽ gọi CSGT đến và anh ta gợi ý đóng phạt tại chỗ 200.000 đồng sẽ cho đi.

Sự việc diễn ra từ đầu năm 2016, mỗi ngày Hoà kiếm trên 3 triệu đồng. Theo điều tra của phóng viên, số tiền nói trên được “nướng” vào ma tuý đá.

Theo tìm hiểu, Hoà từng có thời gian làm nhân viên của Cty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích TNXP TP HCM và hiện đã thôi việc tại đây.

Hiện tại, Công an quận 1 (TP HCM) đang tạm giữ Hoà để làm rõ hành vi giả danh lực lượng TNXP "xin đểu" người vi phạm.

Clip: Lật tẩy chiêu trò “xin đểu" ở hầm Thủ Thiêm - 2

Mỗi lần "hù" người đi đường, đối tượng thu về 100.000-200.000 đồng.

Clip: Lật tẩy chiêu trò “xin đểu" ở hầm Thủ Thiêm - 3

Nhiều nạn nhân bị “xin đểu” thừa nhận do nam thanh niên mang CSGT ra hù dọa nên phải chung chi

Clip: Lật tẩy chiêu trò “xin đểu" ở hầm Thủ Thiêm - 4

Qua điều tra, đối tượng này có tên là Vũ Huỳnh Quốc Hoà (SN 1995; ngụ quận Gò Vấp, TP HCM).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong-Đức Nam-Tân Rin (Người lao động)
Tin TP Hồ Chí Minh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN