Clip: Hình ảnh nhân viên y tế ngồi dưới gốc cây tại ổ dịch “nóng” nhất Hà Nội

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Hình ảnh xúc động về các nhân viên y tế trong đồ bảo hộ ngồi bệt dưới gốc cây sau ngày làm việc hết công suất tại ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Những hình ảnh từ ổ dịch "nóng" nhất ở Hà Nội hiện nay

Ổ dịch phường Thanh Xuân Trung đang là điểm "nóng" nhất ở Hà Nội hiện nay, các nhân viên y tế cùng lực lượng chức năng đã phải căng mình, làm việc hết công suất để đưa những người có liên quan đi cách ly tập trung. Bên cạnh đó, việc kiểm soát những người ra vào trong khu vực cách ly và tiếp tế đồ ăn vào khu vực bên trong.

Tính đến tối 27-8, ổ dịch tại phường Thanh Xuân Trung (Quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã ghi nhận tổng cộng 134 ca mắc Covid-19 kể từ ngày đầu tiên phát hiện ca mắc.

Ngay sau khi phát sinh ổ dịch, lực lượng chức năng đã rào cứng lối ra vào, cách ly người nguy cơ cao, tách người bệnh nền khỏi vùng đỏ... các biện pháp phòng chống dịch ngay lập tức được triển khai tại hai ngõ 328 và 330 phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Các nhân y tế trong bộ đồ bảo hộ, ngồi dưới gốc cây sau một ngày làm việc căng thẳng tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung

Các nhân y tế trong bộ đồ bảo hộ, ngồi dưới gốc cây sau một ngày làm việc căng thẳng tại ổ dịch phường Thanh Xuân Trung

Trước đó, ngày 24-8, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, quận Thanh Xuân đã ban hành quyết định thành lập khu vực cách ly y tế tạm thời ngõ 328 và từ số nhà 2B đến hết ngõ 330 đường Nguyễn Trãi từ 14 giờ 00 ngày 23-8 đến 14 giờ 00 ngày 30-8 (7 ngày). Khu vực phong tỏa có gần 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu.

Sở Y tế Hà Nội cho biết ở quận Thanh Xuân đã có 10/11 phường ghi nhận ca bệnh Covid-19. Sở Y tế đề nghị quận Thanh Xuân tăng cường lực lượng, bố trí chốt trực ở các ngách trong các khu phong tỏa ở ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi; thành lập ít nhất 15 tổ giám sát Covid-19 để thực hiện kiểm soát, kịp thời lẫy mẫu xét nghiệm 3 ngày/lần để nhanh chóng bóc tách F0 khỏi cộng đồng.

Hiện tại, theo đánh gia của các chuyên gia, ổ dịch Covid-19 phường Thanh Xuân Trung đang là điểm "nóng" của Hà Nội

Hiện tại, theo đánh gia của các chuyên gia, ổ dịch Covid-19 phường Thanh Xuân Trung đang là điểm "nóng" của Hà Nội

CDC Hà Nội đánh giá, chùm ca bệnh ở quận Thanh Xuân có sự tương đồng về đặc điểm với chùm ca bệnh ở quận Đống Đa (Văn Chương, Văn Miếu) dân cư đông đúc, ngõ nhỏ, ngách nhỏ, diện tích chật hẹp nên khả năng tiếp xúc lớn.

Theo Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn, qua đánh giá sơ bộ, ở vùng lân cận nơi phát sinh ca bệnh trong ổ dịch này, có thể có nguồn lây là người bán rau thường xuyên đến chợ đêm Ngã Tư Sở. Ông Tuấn đề xuất xét nghiệm toàn bộ tiểu thương ở chợ đêm Ngã Tư Sở để sàng lọc nguy cơ.

Tất cả người dân tại khu vực này, đều được khuyến cáo không ra khỏi nhà trừ trường hợp cấp bách

Tất cả người dân tại khu vực này, đều được khuyến cáo không ra khỏi nhà trừ trường hợp cấp bách

Tại khu vực cách ly, lực lượng chức năng kiểm soát chặt 24/24 giờ trong khu vực cách ly (gồm 10 công an, 10 quân sự, 15 đoàn viên); lực lượng chốt đầu ngõ và 20 chốt trực trong khu vực cách ly đảm bảo hằng ngày quản lý, kiểm soát công tác phòng, chống dịch tại khu vực cách ly, yêu cầu toàn bộ người dân ở trong nhà, thực hiện nghiêm gia đình cách ly với gia đình.

Cùng với đó, lập tổ cung ứng vật tư, tổ an ninh trật tự, tổ đảm bảo công tác y tế; phát danh sách số điện thoại các tổ và phiếu đăng ký nhu cầu đến từng hộ dân, kịp thời hỗ trợ khi cần thiết. Đồng thời, đảm bảo việc cung cấp lương thực, mặt hàng thiết yếu cho người dân trong khu cách ly; lực lượng Dân quân tự vệ và Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ phụ trách công tác vận chuyển đến từng hộ gia đình.

Nhân viên y tế xuống xe chuyên dụng để đưa các F1 đi cách ly tập trung

Nhân viên y tế xuống xe chuyên dụng để đưa các F1 đi cách ly tập trung

Ngoài ra, triển khai lắp đặt, bố trí hệ thống camera giám sát và hệ thống loa truyền thanh, loa lưu động tại các Khu tập thể, đầu ngách trong khu vực cách ly để tuyên truyền, nhắc nhở việc thực hiện của người dân.

Lực lượng chức năng túc trực tại điểm phong toả 24/24 giờ, kiểm soát chặt người dân tại khu vực này

Lực lượng chức năng túc trực tại điểm phong toả 24/24 giờ, kiểm soát chặt người dân tại khu vực này

Hai xe chuyên dụng có mặt tại điểm phong toả

Hai xe chuyên dụng có mặt tại điểm phong toả

Những người dân thuộc diện F1 di chuyển lên xe để đi cách ly tập trung

Những người dân thuộc diện F1 di chuyển lên xe để đi cách ly tập trung

Được biết, chiều 27-8 đưa các F1 đi cách ly tập trung đều trong 1 gia đình

Được biết, chiều 27-8 đưa các F1 đi cách ly tập trung đều trong 1 gia đình

Người dân đưa đồ tiếp tế

Người dân đưa đồ tiếp tế

Nhân viên y tế kéo xe, đưa đồ tiếp tế đến từng nhà

Nhân viên y tế kéo xe, đưa đồ tiếp tế đến từng nhà

Một hình ảnh về các nhân viên y tế thấm mệt sau khi nhiều giờ làm việc liên tục

Một hình ảnh về các nhân viên y tế thấm mệt sau khi nhiều giờ làm việc liên tục

Những công nhân vệ sinh khi vào trong này cũng phải thực hiện mặc đồ bảo hộ

Những công nhân vệ sinh khi vào trong này cũng phải thực hiện mặc đồ bảo hộ

Nguồn: [Link nguồn]

Xúc động hình ảnh anh bộ đội đi chợ giúp dân ở TP HCM

Những ngày TP HCM thực hiện giãn cách xã hội, hình ảnh các anh bộ đội đã trở nên quen thuộc. Những người lính không...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Nhung ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN