CLIP: Hàng ngàn người đi chợ đánh nhau cầu may

Sự kiện: Lễ hội

Sáng nay mùng 6 Tết Canh Tý 2020 (ngày 30-1), hàng ngàn người đã đổ về chợ Chuộng, phiên chợ độc đáo "đánh nhau" để cầu may ở xã Đông Hoàng (Thanh Hóa) với mong muốn năm mới nhiều bình an, may mắn.

Sáng nay 30-1 (tức mùng 6 Tết Canh Tý 2020), hàng ngàn người từ khắp mọi nơi lại đổ về chợ Chuộng (xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để dự phiên chợ độc đáo, đánh nhau cầu may.

Clip phiên chợ "đánh nhau" cầu may chỉ họp duy nhất vào ngày 6 Tết hằng năm ở Thanh Hóa

Phiên chợ chỉ họp duy nhất 1 buổi sáng ngày mùng 6 Tết hằng năm. Nét độc đáo của phiên chợ là khi tới đây người dù không quen biết, nhưng hễ gặp nhau là họ… "choảng nhau" bằng cà chua, trứng gà, vịt, thấy thích ai là ném túi bụi vào người đó. Người bị ném co chân chạy nhưng miệng vẫn cười toe toét vì theo quan niệm "càng bị ném nhiều, năm đó càng gặp nhiều may mắn; năm nào "đánh nhau" càng to thì năm đó nhân dân trong vùng làm ăn càng phát đạt".

Chợ Chuộng là cầu nối giữa huyện Đông Sơn và Triệu Sơn, nằm ven sông Hoàng, giữa bãi đất trống được bồi đắp xung quanh bằng những ụ đất cao. Không chỉ riêng người dân xã Đông Hoàng, những năm gần đây, phiên chợ thu hút hàng ngàn người dân từ các huyện lân cận như: Đông Sơn, Thiệu Hóa, Triệu Sơn... và nhiều bạn trẻ từ các tỉnh ngoài về chơi, du xuân ở chợ.

Hình ảnh về phiên chợ độc đáo ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa mùng 6 Tết Canh Tý 2020:

Chợ Chuộng là phiên chợ độc đáo, có từ thời xa xưa

Chợ Chuộng là phiên chợ độc đáo, có từ thời xa xưa

Ngay từ sáng sớm, đã có hàng ngàn người ở khắp mọi nơi đổ về dự phiên chợ độc đáo này

Ngay từ sáng sớm, đã có hàng ngàn người ở khắp mọi nơi đổ về dự phiên chợ độc đáo này

Chợ họp tại một bãi đất trống ven sông Hoàng giáp ranh giữa huyện Triệu Sơn và huyện Đông Sơn của tỉnh Thanh Hóa

Chợ họp tại một bãi đất trống ven sông Hoàng giáp ranh giữa huyện Triệu Sơn và huyện Đông Sơn của tỉnh Thanh Hóa

Người dân tại các huyện Đông Sơn, Thọ Xuân, Như Thanh, Như Xuân... khi tới chợ sẽ đi qua 1 cây cầu tre được bắc tạm...

Người dân tại các huyện Đông Sơn, Thọ Xuân, Như Thanh, Như Xuân... khi tới chợ sẽ đi qua 1 cây cầu tre được bắc tạm...

... hoặc qua đò với giá 5.000 đồng/người/lượt

... hoặc qua đò với giá 5.000 đồng/người/lượt

Người dân tới chợ mua các đồ "cây nhà lá vườn" của người dân địa phương

Người dân tới chợ mua các đồ "cây nhà lá vườn" của người dân địa phương

Cây giống được người dân mang tới chợ bán

Cây giống được người dân mang tới chợ bán

Gà giống cũng được bày bán nhiều ở chợ

Gà giống cũng được bày bán nhiều ở chợ

CLIP: Hàng ngàn người đi chợ đánh nhau cầu may - 9

Theo quan niệm, tới chợ mua con, cây giống, ăn uống... sẽ gặp nhiều may mắn, bình an

Theo quan niệm, tới chợ mua con, cây giống, ăn uống... sẽ gặp nhiều may mắn, bình an

Hải sản tươi sống cũng được người dân đưa tới chợ

Hải sản tươi sống cũng được người dân đưa tới chợ

Thịt bò tươi ở chợ cũng là món được nhiều du khách ưa thích

Thịt bò tươi ở chợ cũng là món được nhiều du khách ưa thích

CLIP: Hàng ngàn người đi chợ đánh nhau cầu may - 13

Bánh đa gấc cũng được ưa chuộng vì quan niệm ai mua sẽ gặp nhiều may mắn, đỏ cả năm

Bánh đa gấc cũng được ưa chuộng vì quan niệm ai mua sẽ gặp nhiều may mắn, đỏ cả năm

Các đồ ăn thôn quê...

Các đồ ăn thôn quê...

... tới các đồ chế biến theo kiểu hiện đại được bày bán ở chợ

... tới các đồ chế biến theo kiểu hiện đại được bày bán ở chợ

Người dân tới chợ vui vẻ dùng bánh cuốn bốc bằng tay, món ăn không thể thiếu ở chợ

Người dân tới chợ vui vẻ dùng bánh cuốn bốc bằng tay, món ăn không thể thiếu ở chợ

Các em nhỏ thích thú với các món đồ chơi hiện đại

Các em nhỏ thích thú với các món đồ chơi hiện đại

Cà chua chín đỏ, nguyên liệu không thể thiếu tại chợ

Cà chua chín đỏ, nguyên liệu không thể thiếu tại chợ

Cà chua chính là "vũ khí" để "choảng nhau" cầu may tại chợ Chuộng

Cà chua chính là "vũ khí" để "choảng nhau" cầu may tại chợ Chuộng

Thanh niên là những người quan tâm đến loại mặt hàng này nhất

Thanh niên là những người quan tâm đến loại mặt hàng này nhất

Dù không còn cảnh đánh nhau thật như những năm trước, thế nhưng các trò đỏ đen vẫn còn xuất hiện

Dù không còn cảnh đánh nhau thật như những năm trước, thế nhưng các trò đỏ đen vẫn còn xuất hiện

Nguồn: [Link nguồn]

Hàng vạn người đổ về chùa Hương ngày khai hội

Trong ngày khai hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức) hàng vạn người dân, du khách từ khắp các nơi đã đổ về đây để du xuân, lễ chùa đầu năm

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh ([Tên nguồn])
Lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN