Chùm ảnh: Nhiều người Hà Nội vẫn thờ ơ với thông điệp "5K"

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Mặc dù dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng nhiều người dân Thủ đô còn chủ quan, thờ ơ với thông điệp "5K".

Trong 2 ngày 24 và 25/10, Hà Nội liên tiếp ghi nhận những ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Mặc dù dịch còn đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên nhiều người dân Thủ đô vẫn chủ quan, lơ là với thông điệp "5K".

Trong 2 ngày 24 và 25/10, Hà Nội liên tiếp ghi nhận những ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Mặc dù dịch còn đang diễn biến phức tạp, tuy nhiên nhiều người dân Thủ đô vẫn chủ quan, lơ là với thông điệp "5K".

Theo ghi nhận của PV tại khu vực quanh Hồ Gươm trong chiều 25/10 khá đông đúc và dễ dàng để bắt gặp cảnh người dân không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng quy cách.

Theo ghi nhận của PV tại khu vực quanh Hồ Gươm trong chiều 25/10 khá đông đúc và dễ dàng để bắt gặp cảnh người dân không đeo khẩu trang hoặc đeo không đúng quy cách.

Tập thể dục, đi bộ là thói quen nâng cao sức khỏe nhưng người chạy phía trước không đeo khẩu trang có thể bắn giọt bắn vào người đi phía sau.

Tập thể dục, đi bộ là thói quen nâng cao sức khỏe nhưng người chạy phía trước không đeo khẩu trang có thể bắn giọt bắn vào người đi phía sau.

Bất chấp việc có thể bị xử phạt từ 1-3 triệu đồng, một số người vẫn thản nhiên không đeo khẩu trang.

Bất chấp việc có thể bị xử phạt từ 1-3 triệu đồng, một số người vẫn thản nhiên không đeo khẩu trang.

Một nhóm gần 10 người "quên" đeo khẩu trang, thản nhiên tạo dáng chụp ảnh trên đường Đinh Tiên Hoàng.

Một nhóm gần 10 người "quên" đeo khẩu trang, thản nhiên tạo dáng chụp ảnh trên đường Đinh Tiên Hoàng.

Đeo khẩu trang đúng cách là một trong các biện pháp hữu hiệu giảm lây nhiễm Covid-19 nhưng nhiều người dân vẫn "bỏ ngoài tai".

Đeo khẩu trang đúng cách là một trong các biện pháp hữu hiệu giảm lây nhiễm Covid-19 nhưng nhiều người dân vẫn "bỏ ngoài tai".

Dẫn con ra Hồ Gươm vui chơi, anh Trần Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khá lo lắng khi thấy nhiều người vẫn chủ quan trong phòng dịch. "Ngoài chủ động đeo khẩu trang, sát khuẩn tay cẩn thận, tôi cũng hạn chế tiếp xúc với người lạ ở nơi công cộng", anh Hưng chia sẻ.

Dẫn con ra Hồ Gươm vui chơi, anh Trần Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) khá lo lắng khi thấy nhiều người vẫn chủ quan trong phòng dịch. "Ngoài chủ động đeo khẩu trang, sát khuẩn tay cẩn thận, tôi cũng hạn chế tiếp xúc với người lạ ở nơi công cộng", anh Hưng chia sẻ.

Tương tự, khu vực quảng trường trước tượng đài Lê Nin cũng nhộn nhịp không kém.

Tương tự, khu vực quảng trường trước tượng đài Lê Nin cũng nhộn nhịp không kém.

Ở đây đa phần là các bạn trẻ tập luyện các môn như đạp xe, trượt ván, đá bóng...

Ở đây đa phần là các bạn trẻ tập luyện các môn như đạp xe, trượt ván, đá bóng...

Nhiều người cho rằng, việc đeo khẩu trang là "bất tiện" trong lúc chơi thể thao.

Nhiều người cho rằng, việc đeo khẩu trang là "bất tiện" trong lúc chơi thể thao.

"Tôi phải tìm những chỗ vắng người để dắt cháu đi dạo và cũng không dám ở đây quá lâu. Trong lúc dịch vẫn căng thẳng thế này mà không tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống là hết sức nguy hiểm", ông Chu Minh Đức (quận Long Biên, Hà Nội) bày tỏ.

"Tôi phải tìm những chỗ vắng người để dắt cháu đi dạo và cũng không dám ở đây quá lâu. Trong lúc dịch vẫn căng thẳng thế này mà không tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống là hết sức nguy hiểm", ông Chu Minh Đức (quận Long Biên, Hà Nội) bày tỏ.

Hơn 19h, một quán ăn trên đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) chật kín khách. Bàn ghế được xếp tràn ra vỉa hè, không có vách ngăn và chưa đảm bảo giãn cách.

Hơn 19h, một quán ăn trên đường Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) chật kín khách. Bàn ghế được xếp tràn ra vỉa hè, không có vách ngăn và chưa đảm bảo giãn cách.

Nguồn: [Link nguồn]

Hà Nội ghi nhận 18 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 15 ca cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố từ 18h ngày 24/10 đến 18h ngày 25/10.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Biển Ngọc ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN