Chùm ảnh: Ngư dân miền Trung vươn khơi sau bão

Ngày 11/11, khi cơn bão Haiyan đã chuyển hướng sang Trung Quốc, hàng nghìn tàu thuyền của ngư dân miền Trung lại rộn ràng không khí chuẩn bị ra khơi.

Tại âu thuyền Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng), hiện có hơn 1.800 tàu thuyền của ngư dân các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quãng Ngãi, Huế… neo đậu trú bão. Hôm qua (10/11), những ngư dân này đã thở phào nhẹ nhõm khi cơn bão lịch sử Haiyan (Hải Yến) chỉ quét nhẹ dọc theo vùng biển miền Trung, áp sát Quảng Ninh, Hải phòng rồi đi qua Trung Quốc.

Sáng nay, khi trời hửng nắng, ngư dân miền Trung đã nhanh chóng tập trung sửa chữa lại tàu thuyền, ngư lưới cụ và các nhu yếu phẩm cần thiết để ra khơi.

Ông Lê Văn kỳ (chủ tàu QNg 92479, trú Bình Sơn, Quảng Ngãi) tâm sự: “Đây đang là chính vụ nên để tàu nằm bờ ngày nào là thất thu tiền triệu ngày nó. Vừa qua, tàu chúng tôi cũng đã ra khơi gần đến ngư trường Hoàng Sa nhưng nghe tin bão đến nên phải quay lại bờ”. Theo ông Kỳ, tàu của ông có công suất 420cv với 15 lao động. Thông thường, mỗi chuyến đi biển thường kéo dài từ 12 đến 15 ngày. Vào những ngày chính vụ như thế này, sau 15 ngày đánh bắt, trừ đi 280 triệu tiền chi phí, ông cũng có lãi khoảng 150 triệu đồng.

Đang xả lưới để chuẩn bị cho chuyến ra khơi vào ngày mai, ông Nguyễn Thọ (chủ tàu QNg 98735, trú Quảng Ngãi) góp thêm câu chuyện: “Sau nửa tháng lênh đênh giữa trùng khơi, sau khi trừ đi mọi chi phí, mỗi thuyền viên cũng mang về cho vợ con được 15 triệu đồng. Bây giờ bão qua rồi, mai chúng tôi lại nhổ neo để ra khơi”.

Ban quản lý âu thuyền Thọ Quang cho biết, trong cơn bão Haiyan vừa qua có hơn 1.800 tàu thuyền của các tỉnh miền Trung về đây neo đậu. Trong hai ngày 10 và 11/11, khi bão đi qua, đã có hàng trăm tàu thuyền nổ máy rẽ sóng ra khơi.

Dự kiến, trong ngày mai những tàu thuyền còn lại cũng lần lượt xuất bến.

Cảnh tấp nập tại Âu thuyền Thọ Quang chiều 11/11:

Chùm ảnh: Ngư dân miền Trung vươn khơi sau bão - 1

Ngư dân khẩn trương sửa chữa tàu thuyền để chuẩn bị ra khơi

Chùm ảnh: Ngư dân miền Trung vươn khơi sau bão - 2

Các thuyền viên tàu QNg 2644 chuẩn bị lưới để rời bến

Chùm ảnh: Ngư dân miền Trung vươn khơi sau bão - 3

Ngư dân miền Trung khẩn trương nhổ neo hướng ra biển để đánh bắt hải sản

Chùm ảnh: Ngư dân miền Trung vươn khơi sau bão - 4

Chùm ảnh: Ngư dân miền Trung vươn khơi sau bão - 5

Chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm để cho 15 ngày đánh bắt hải sản giữa trùng khơi

Chùm ảnh: Ngư dân miền Trung vươn khơi sau bão - 6

Vá lại lưới

Chùm ảnh: Ngư dân miền Trung vươn khơi sau bão - 7

Đưa lưới lên thuyền

Chùm ảnh: Ngư dân miền Trung vươn khơi sau bão - 8

Nhổ neo, hướng về biển lớn

Chùm ảnh: Ngư dân miền Trung vươn khơi sau bão - 9

Thức ăn, đồ uống đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến ra khơi dài ngày

Chùm ảnh: Ngư dân miền Trung vươn khơi sau bão - 10

Lên tàu, chuẩn bị chuyến đi biển sau những ngày trú siêu bão Haiyan.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đoàn Sông Hàn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN