Chú của Kim Jong-un bị phế truất?

Tình báo Hàn Quốc cho rằng người chú Jang Song-thaek đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bị phế truất và 2 trợ thủ bị xử tử công khai.

Ngày 3/12, AFP dẫn lời các quan chức tình báo Hàn Quốc cho hay người chú đầy quyền lực Jang Song-thaek của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bị phế truất và nhiều tay chân thân cận của ông này đã bị xử tử.

Ông Jang Song-thaek là em rể của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il và hiện nay ông được coi là một trong những nhân vật quyền lực nhất ở Triều Tiên. Sau khi ông Kim Jong-il qua đời, ông Jang Song-thaek và bà vợ Kim Kyong-hui đã nắm quyền “nhiếp chính” trên danh nghĩa hỗ trợ cho nhà lãnh đạo trẻ tuổi Kim Jong-un.

Chú của Kim Jong-un bị phế truất? - 1

Ông Jang Song-thaek và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Thông tin trên được Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) đưa ra trong một buổi điều trần trước quốc hội nước này. Theo một nghị sĩ đảng đối lập ở Hàn Quốc, ông Jang Song-thaek đã bị cách chức Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên.

Nghị sĩ Jung Cheong-Rae cho biết trong một buổi điều trần khẩn cấp với các nghị sĩ Hàn Quốc, các quan chức NIS cho hay ông Jang “vừa mới bị bãi nhiệm và 2 trợ thủ thân cận của ông là Ri Yong-ha và Jang Soo-kil đều bị xử bắn công khai từ hồi giữa tháng 11”.

Nghị sĩ Jung nói: “Vụ xử tử công khai này đã được thông báo tới toàn thể các binh sĩ trong quân đội Triều Tiên. Sau vụ xử tử đó, ông Jang cũng không còn thấy xuất hiện trước công chúng.”

Nếu thông tin này được xác nhận thì vụ phế truất ông Jang sẽ là biến cố chính trị lớn nhất trong giới lãnh đạo cấp cao Triều Tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền từ cuối năm 2011.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo BBC) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN