Chính thức dừng cấp CMND ghi tên cha mẹ

Ngày 21/8, Bộ Công an đã ra thông báo ý kiến chính thức của lãnh đạo Bộ chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội tạm dừng triển khai thông tư quy định về mẫu Chứng minh nhân dân (CMND) mẫu mới có ghi tên cha mẹ.

Trong thông báo này, Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - có ý kiến chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII - Bộ Công an) tạm dừng triển khai Thông tư số 27.

Trước đó, ngày 16/5/2012, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 27/2012/TT-BCA quy định về mẫu CMND mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2012. Theo đó CMND mới là thẻ nhựa kích thước 85,6 mm x 53,98 mm, mặt trước có những thông tin cơ bản của công dân như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, quê quán, nơi thường trú.

Đáng chú ý, mặt sau của CMND mới ngoài dấu vân tay, đặc điểm nhận dạng… còn có nêu nội dung đặc điểm thân nhân gồm: "Họ và tên cha; Họ và tên mẹ".

Tuy nhiên, quy định việc ghi tên cha mẹ vào CMND mới đã không nhận được sự đồng tình của các chuyên gia pháp lý và dư luận. TS Lê Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp, cho rằng việc đưa thông tin cha, mẹ vào CMND là không phù hợp với Công ước về quyền trẻ em và xâm phạm quyền bí mật đời tư.

Chính thức dừng cấp CMND ghi tên cha mẹ - 1

Mẫu CMND mới có ghi tên cha và mẹ

Theo ông Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, việc đưa tên cha mẹ vào CMND sẽ gây ra sự bất tiện, phiền toái cho công dân bởi có nhiều người thiếu cha hoặc mẹ, sinh ra nhờ thụ tinh trong ống nghiệm, bị bỏ rơi…

Do chưa nhận được sự đồng tình rộng rãi nên việc thí điểm cấp CMND theo mẫu mới tại 3 quận, huyện ở TP Hà Nội là Hoàng Mai, Tây Hồ và Từ Liêm dự định từ ngày 1/8 vừa qua cũng chưa được triển khai.

Nguồn từ tin Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết sẽ có cuộc họp xem xét việc có nên bỏ quy định đưa tên cha mẹ vào CMND mới hay không. Nếu đi tới thống nhất bãi bỏ quy định này, Bộ Công an sẽ phải kiến nghị Chính phủ điều chỉnh Nghị định 170/2007 rồi mới sửa Thông tư 27/2012 về cấp đổi CMND.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Thành (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN