Chìm phà Sewol: Nhiều nạn nhân có thể không được tìm thấy

Hôm nay (1/5), việc tìm thấy một thi thể nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol ở khá xa so với khu vực tìm kiếm làm dấy lên lo ngại nhiều người mất tích có thể không bao giờ được tìm thấy.

Đã hơn hai tuần kể từ khi phà Sewol nặng 6,825 tấn bị lật, 213 hành khách trên phà được xác nhận đã tử vong, vẫn còn 89 người mất tích. Việc cứu hộ chậm trễ và hời hợt của chính phủ khiến thân nhân các hành khách xấu số vô cùng thất vọng và tức giận.

Hôm qua (30/4), một chiếc tàu đánh cá đã kéo được thi thể của một nạn nhân từ ngoài khơi, cách khu vực tìm kiếm chính thức 2km.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Park Seung Ki, phát ngôn viên của Bộ Đại dương và Ngư nghiệp Hàn Quốc cho biết: "Điều này khiến chúng tôi nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc không để bị mất thi thể của các nạn nhân”.

Các nhân viên cứu hộ đã thả hàng loạt tấm lưới lớn xuống khu vực biển xung quanh nơi phà Sewol bị lật từ 6 ngày trước. Tuy nhiên, thời tiết trong những ngày gần đây khiến dòng chảy mạnh làm cản trở hoạt động tìm kiếm. Dòng chảy mạnh có thể đẩy thi thể nạn nhân ra vùng biển rộng. Bên cạnh đó, các mảnh vỡ chặn lối vào một số cabin phía trong chiếc phà chìm làm cho các đội thợ lặn vẫn chưa thể tiếp cận 22 trong số 66 cabin.

Chìm phà Sewol: Nhiều nạn nhân có thể không được tìm thấy - 1

Lực lượng cứu hộ đang cố gắng làm việc trong điều kiện thời tiết xấu

Gia đình của các nạn nhân vẫn còn mất tích yêu cầu phải tìm bằng được thi thể thân nhân của họ trước khi tiến hành trục vớt phà. Thế nhưng, vì điều kiện làm việc của đội thợ lặn hết sức khắc nghiệt và nguy hiểm nên chưa thể khẳng định có thể tìm thấy tất cả các thi thể còn lại hay không.

Cũng trong ngày hôm nay, khoảng 160 người thân của các học sinh đã được tìm thấy thi thể tập trung ở Jindo để động viên những gia đình vẫn đang mòn mỏi chờ đợi.

Vụ lật phà Sewol đã trở thành một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong thời bình của Hàn Quốc. Cái chết bi thương, đau đớn của rất nhiều em học sinh khiến nhiều người phẫn nộ trước sự quản lý lỏng lẻo của chính phủ.

Thuyền trưởng cùng 14 thành viên thủy thủ đoàn đã bị bắt giữ để điều tra. Chủ sở hữu phà đã trở thành tâm điểm của các cuộc điều tra mở rộng. Tuy nhiên, hầu hết các lời chỉ trích công khai đều nhằm vào chính phủ Hàn Quốc.

Tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo và sự thông đồng giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý là một trong những nguyên nhân chính gây ra thảm họa. Trong khi đó, nhiều quan chức bị cáo buộc phản ứng cứu hộ chậm chạp.

Chìm phà Sewol: Nhiều nạn nhân có thể không được tìm thấy - 2

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye tới thăm đài tưởng niệm tạm thời của các học sinh thiệt mạng

Một thuyền trưởng nghỉ phép trong ngày xảy ra tai nạn nói với các công tố viên rằng, ông đã từng cảnh báo Công ty điều hành Chonghaejin Marine về việc con phà 20 tuổi Sewol có vấn đề nghiêm trọng về độ ổn định. Tuy nhiên, công ty này đã gạt bỏ và không nghe theo lời cảnh báo này.

Nguyên nhân chính xác gây ra vụ tai nạn hiện vẫn đang được điều tra, nhưng theo các chuyên gia, việc con phà bị chuyển hướng đột ngột có thể khiến hàng hóa trên phà dịch chuyển, dẫn tới việc phà bị nghiêng sang một bên trước khi chìm.

Công tố viên cấp cao Yang Jong-Jin cho hay, các quan chức Công ty Chonghaejin đang đặt ra nghi vấn có thể phà Sewol đã chở số hàng hóa có trọng lượng gấp 3 lần cho phép. Nghi vấn này vẫn đang được điều tra làm rõ.

Hôm 29/4, Tổng thổng Hàn Quốc Park Geun-Hye đã có lời xin lỗi công chúng về việc phản ứng ban đầu chậm chạp và sự quản lý yếu kém của chính phủ. Bà nhận khuyết điểm và cho rằng, năng lực quản lý của chính phủ là một nguyên nhân gây ra thảm họa này.

Gia đình của nhiều hành khách đã từ chối lời xin lỗi chất vấn vị Tổng thống khi bà tới thăm đài tưởng niệm tạm thời của các học sinh xấu số ở Ansan.

Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn diễn ra hết sức khẩn trương trước khi các nhà chức trách quyết định trục vớt chiếc phà.                                                             

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình (Theo Straits Times) ([Tên nguồn])
Chìm phà ở Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN