Chìm phà ở Hàn Quốc: Trắng đêm đợi tin người thân

Sáng sớm nay (17/4), các quan chức Hàn Quốc thông báo có ít nhất 6 người thiệt mạng và 290 người mất tích trong thảm họa chìm phà Sewol ở ngoài khơi đảo Jindo .

Phà Sewol nặng 6.825 tấn chở 475 người, đang trong hành trình tới đảo Jeju, bất ngờ bị lật sau khi gửi tín hiệu cấp cứu vào khoảng 8h58 ngày 16/4. Nó đã chìm hoàn toàn sau khoảng 2 giờ 20 phút. Hành khách trên phà gồm 375 học sinh và 14 giáo viên của trường trung học Ansan Danwon.

Cho tới nay, các nhà chức trách Hàn Quốc xác nhận 179 hành khách đã được cứu sống, 6 người thiệt mạng và 290 người vẫn mất tích. Số lượng người chết có thể tăng lên khi các nhân viên cứu hộ cho biết nhiều hành khách và thủy thủ đoàn dường như bị mắc kẹt dưới phà.

Trong khi lực lượng cứu hộ làm việc suốt đêm thì tại cảng Paengmok trên đảo Jindo, những người thân của hành khách mất tích cũng thức trắng để chờ đợi thông tin về con em họ.

Chìm phà ở Hàn Quốc: Trắng đêm đợi tin người thân - 1

Người thân hành khách trên phà Sewol thấp thỏm chờ đợi thông tin những người sống sót trong đêm. Trời tối khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn hơn.

Chìm phà ở Hàn Quốc: Trắng đêm đợi tin người thân - 2

Một phụ nữ lo lắng gục đầu vào chiếc chăn trong khi chờ đợi thông tin của người thân.

Chìm phà ở Hàn Quốc: Trắng đêm đợi tin người thân - 3

Một phụ nữ được động viên trong khi chờ tại bến cảng.

Chìm phà ở Hàn Quốc: Trắng đêm đợi tin người thân - 4

Mọi người đứng nhìn ra biển chờ đợi những hành khách sống sót an toàn trở về.

Chìm phà ở Hàn Quốc: Trắng đêm đợi tin người thân - 5

Một người thân của hành khách mất tích đã không còn kìm được nước mắt.

Chìm phà ở Hàn Quốc: Trắng đêm đợi tin người thân - 6

Những khuôn mặt lo lắng ngồi chờ trên cảng Paengmok trên đảo Jindo ở tỉnh South Jeolla.

Chìm phà ở Hàn Quốc: Trắng đêm đợi tin người thân - 7

Người phụ nữ này cố nén cảm xúc trong khi chờ đợi thông tin từ hoạt động cứu hộ.

Chìm phà ở Hàn Quốc: Trắng đêm đợi tin người thân - 8

 Một người đàn ông kiểm tra điện thoại, trong khi những người khác vẫn choàng chăn ngồi chờ tại bến cảng.

Chìm phà ở Hàn Quốc: Trắng đêm đợi tin người thân - 9

Người thân của hành khách mất tích chờ đợi thông tin cứu hộ từ một nhà thi đấu.

Chìm phà ở Hàn Quốc: Trắng đêm đợi tin người thân - 10

Pháo sáng được bắn để hỗ trợ công tác cứu hộ trong đêm.

Chìm phà ở Hàn Quốc: Trắng đêm đợi tin người thân - 11

Tính tới chiều tối hôm qua (16/4), đã có 146 hành khách được cứu sống và gần 300 hành khách vẫn mất tích.

Chìm phà ở Hàn Quốc: Trắng đêm đợi tin người thân - 12

Những hành khách được cứu sống vẫn chưa hết bàng hoàng về thảm họa chìm phà ở ngoài khơi Jindo.

Chìm phà ở Hàn Quốc: Trắng đêm đợi tin người thân - 13

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won được bảo vệ bởi các vệ sĩ sau khi bị người thân của hành khách mất tích tức giận ném chai nước.

Chìm phà ở Hàn Quốc: Trắng đêm đợi tin người thân - 14

Tổng cộng 16 trực thăng và tàu cứu hộ đã được huy động để giải cứu hành khách mắc kẹt trên phà Sewol.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail, Yonhap) ([Tên nguồn])
Chìm phà ở Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN