Chile: Bé 3 ngày tuổi bị thiêu sống dã man

Một bé sơ sinh 3 ngày tuổi bị ném vào đống lửa và thiêu cháy trong nghi lễ kinh hoàng do thủ lĩnh một tôn giáo nói rằng em bé là kẻ thù của Chúa và ngày tận thế đang đến gần.

Cảnh sát Chile vừa bắt giữ 4 người bị cáo buộc tham gia nghi lễ, trong đó em bé bị đặt lên tấm ván, bị dán miệng rồi thiêu sống.

Em bé bị đưa lên ngọn đồi ở thị trấn Colliguay gần cảng Valparaiso của Chile hôm 21/11 năm ngoái để tổ chức nghi lễ.

Natalia Guerra, 25 tuổi, mẹ của em bé được cho là tán thành với lễ hiến tế này.

Chile: Bé 3 ngày tuổi bị thiêu sống dã man - 1

Castillo Gaete là thủ lĩnh giáo phái dùng người để hiến tế

Miguel Ampuero, cảnh sát điều tra Chile cho biết em bé bị bịt miệng để không thể kêu khóc.

Cảnh sát nói rằng giáo phái chỉ có 12 thành viên này được thành lập từ năm 2005 với người đứng đầu là Ramon Gustavo Castillo Gaete, 36 tuổi.

“Người trong giáo phái đều có bằng đại học và làm các nghề như bác sĩ thú y, tiếp viên hàng không, nhà làm phim, thợ thủ công”, Ampuero cho biết.

Theo cảnh sát, tên Castillo Gaete gần đây đã sang Peru để mua ayahuasca, một loài nho gây ảo giác, để khống chế các thành viên tham gia nghi lễ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tùng (theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN