Chile: 300 nữ tù nhân trốn trại sau động đất

Chile đã điều động quân đội phối hợp với cảnh sát để truy bắt tù nhân bỏ trốn.

Ngày 2/4, binh lính Chile đã được khẩn cấp điều động tới khu vực Iquique sau khi 300 nữ tù nhân lợi dụng trận động đất mạnh 8,2 độ và đợt sóng thần sau đó để trốn thoát khỏi nhà tù.

Cảnh sát Chile cho biết họ đã bắt được ít nhất 16 nữ tù nhân đang trên đường trốn khỏi trại.

Bộ trưởng Nội vụ Chile Rodrigo Penailillo cho biết: “Chúng tôi đã áp dụng nhiều biện pháp an ninh công cộng sau khi 300 nữ tù nhân trốn trại ở Iquique. Hiện quân đội Chile đang phối hợp với cảnh sát để đảm bảo an ninh, trật tự cho người dân khu vực này.”

Chile: 300 nữ tù nhân trốn trại sau động đất - 1

Các nữ tù nhân tại nhà tù Iquique

Vụ động đất xảy ra ở ngoài khơi bờ biển phía bắc Chile, cách khu vực Iquique khoảng 95 km. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu khoảng 20 km dưới đáy biển, khiến các đợt rung chuyển trở nên mạnh hơn và được cảm nhận rõ ràng hơn.

Một số trận dư chấn có cường độ từ 5 tới 6,2 độ tiếp tục xảy ra tại khu vực này sau trận động đất.

Hải quân Chile cho biết dấu hiệu dầu tiên của sóng thần ập vào bờ biển này này diễn ra sau trận động đất 45 phút. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương của Mỹ cho biết nhiều con sóng cao khoảng 2 mét đã ập vào bờ. Ít nhất đã có 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng trong vụ động đất sóng thần này.

Hiện báo động sóng thần vẫn tiếp tục được duy trì ở Chile và Peru, tuy nhiên nguy cơ xảy ra sóng thần đã được loại trừ ở các quốc gia Colombia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua và Panama.

Theo báo chí địa phương, hai vụ hỏa hoạn lớn đã bùng lên ở Iquique sau vụ động đất, và một số vụ cướp bóc, hôi của cũng đã xảy ra ở thành phố này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo RT) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN