Chiến đấu cơ Nhật chặn máy bay ném bom Nga

Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo 2 chiếc máy bay ném bom của Nga đã xâm phạm không phận của nước này gần quần đảo Kyushu vào ngày hôm qua (22/8).

Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, 2 chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga đã xâm phạm không phận của nước này trong vòng gần 2 phút gần phía nam hòn đảo Kyushu vào chiều hôm qua (22/8).

Nhật Bản đã phải điều 4 máy bay chiến đấu F-2 để ngăn chặn máy bay ném bom của Nga. Một cuộc biểu tình cũng diễn ra trước đại sứ quán của Nga tại thủ đô Tokyo yêu cầu làm rõ sự việc.

Nếu thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản là chính xác, đây là lần đầu tiên máy bay Nga vi phạm không phận của Nhật Bản kể từ tháng 2/2013, khi hai máy bay chiến đấu của Nga đã bay vào không phận Nhật Bản gần đảo Hokkaido.

Chiến đấu cơ Nhật chặn máy bay ném bom Nga - 1

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95

Khi được hỏi về sự việc trên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich khẳng định ông chưa biết những thông tin này và sẽ xem xét chúng.

Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán để giải quyết tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước. Tokyo và Moscow đang tranh chấp chủ quyền trên quần đảo mà Nga gọi là Nam Kurils.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN