Chiến đấu cơ Nga "vờn" tàu khu trục Mỹ ở Biển Đen

Lầu Năm Góc cho biết một máy bay chiến đấu của Nga đã nhiều lần bay gần một tàu khu trục của Hải quân Mỹ ở khu vực Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Mỹ xác định máy bay chiến đấu Su-24 của Nga đã 12 lần bay thấp qua tàu khu trục USS Donald Cook của Hải quân Mỹ, khi tàu này đang thực hiện sứ mệnh tuần tra tại vùng biển quốc tế ở tây Biển Đen.

“Hành động mang tính khiêu khích và không phù hợp của Nga mâu thuẫn với những nghi thức ngoại giao và các thỏa thuận trước đó của Moscow về tác động lẫn nhau giữa quân đội các nước”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Steve Warren cho biết. “Tôi rất khó tin rằng hai phi công người Nga tự nguyện thực hiện những hành động như vậy.”

Trước đó vào ngày 12/4, một quan chức quân sự Mỹ tiết lộ với hãng tin AP rằng một máy bay chiến đấu của Nga đã nhiều lần bay cách tàu khu trục USS Donald Cook khoảng hơn 900m ở độ cao thấp trong suốt 90 phút.

Theo các quan chức quân sự Mỹ, thủy thủ đoàn trên tàu USS Donald Cook đã vài lần cố gắng liên lạc với máy bay chiến đấu Nga để biết lý do tiếp cận gần. Sau đó, họ cũng phát tín hiệu cảnh báo giữ khoảng cách an toàn, nhưng không nhận được phản hồi từ phi công Nga.

Lầu Năm Góc khẳng định máy bay chiến đấu Nga không được trang bị bom. Hơn nữa, ông Warren cho biết: “USS Donald Cook có đủ khả năng để tự bảo vệ khỏi hai máy bay chiến đấu Su-24.” Tàu được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis với hỏa lực mạnh.

Tàu khu trục USS Donald Cook đã vào Biển Đen ngày 10/4 vừa qua. Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sứ mệnh của tàu là “đảm bảo các đồng minh NATO và các đối tác ở khu vực Biển Ddien” sau những biến cố ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN