Chiêm ngưỡng hai dinh thự cổ của vua Bảo Đại ở Hà Nội

Sự kiện: Tin ngắn

Ở Hà Nội, ít người biết được có hai căn biệt thự Pháp cổ với kiến trúc độc đáo, xa hoa vẫn đang tồn tại của ông hoàng Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn xây dựng từ đầu thế kỷ 20.

Một trong hai dinh thự được nhắc đến có địa chỉ trong một ngõ tại phố Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội), gần nút giao với đường Hoàng Hoa Thám. Theo chia sẻ của người dân, dinh thự Pháp cổ này được xây dựng từ năm 1911, cùng thời điểm xây dựng Nhà Hát Lớn, cách đây khoảng 110 năm.

Hiện nay, công trình vẫn đang được giữ gìn và bảo tồn, mặc dù bị che khuất bởi những căn nhà của người xây dựng bên ngoài, căn dinh thự vẫn toát lên vẻ đẹp cổ kính với tường cổ phai màu, hàng ngói đỏ viền xanh lục và cửa sổ màu xanh đặc trưng của kiến trúc Pháp đầu thế kỷ 20. Bên ngoài tường bao quanh được xây dựng tường rào uốn lượn hình rồng.

Dinh thự thứ hai của vị vua cuối cùng của triều Nguyễn nằm trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) hiện nay đang là trụ sở của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Theo tìm hiểu, năm 1945, sau khi thoái vị, cựu hoàng Bảo Đại làm việc tại Hà Nội, Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở Hà Nội, ông sống ở căn biệt này.

Căn biệt thự của vua Bảo Đại này có kiến trúc đậm chất Pháp, được đánh giá là một trong những công trình nhà ở Pháp tiêu biểu của Hà Nội. Toàn bộ khuôn viên công trình bao gồm khu nhà ở, sân vườn có tổng diện tích hơn 2.000m2 và phần nhà ở có diện tích gần 800m2, gồm 3 tầng.

Vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của các triều đại phong kiến Việt Nam không chỉ được lịch sử biết đến là người có cuộc sống phóng túng, mà ông còn sở hữu nhiều dinh thự xa xỉ bậc nhất cả nước. Ngoài Hà Nội, trên khắp 3 miền, có tất cả 7 dinh thự được đặt tên là "Dinh Bảo Đại", đặc biệt và được biết nhiều nhất tại Đà Lạt, Đồ Sơn hay Nha Trang. Đây đều là những tòa nhà bề thế, có kiến trúc đặc sắc thể hiện sự giàu có của bậc đế vương quyền quý mà bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng.

Căn dinh thự Pháp cổ của ông hoàng Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn nằm trong một con ngõ trên phố Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội).

Căn dinh thự Pháp cổ của ông hoàng Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn nằm trong một con ngõ trên phố Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội).

Lối vào trong khu dinh thự, bên ngoài người dân xây nhà nên không dễ để tìm được.

Lối vào trong khu dinh thự, bên ngoài người dân xây nhà nên không dễ để tìm được.

Tường rào với tạo kiểu uốn lượn hình rồng.

Tường rào với tạo kiểu uốn lượn hình rồng.

Bức tường cổ với màu đặc trưng.

Bức tường cổ với màu đặc trưng.

Người dân sống lâu năm ở đây cho biết, hiện tại công trình còn giữ được nguyên vẹn khoảng 70%.

Người dân sống lâu năm ở đây cho biết, hiện tại công trình còn giữ được nguyên vẹn khoảng 70%.

Những họa tiết tinh tế, đậm kiến trúc Pháp cổ.

Những họa tiết tinh tế, đậm kiến trúc Pháp cổ.

Chiêm ngưỡng hai dinh thự cổ của vua Bảo Đại ở Hà Nội - 7

Cổng chính dinh thự xưa.

Cổng chính dinh thự xưa.

Máy bơm nước được sản xuất tại Pháp vẫn còn đang được sử dụng.

Máy bơm nước được sản xuất tại Pháp vẫn còn đang được sử dụng.

Bức tường được khoét theo hình mái vòm.

Bức tường được khoét theo hình mái vòm.

Cầu thang, tủ âm được làm bằng gỗ lim.

Cầu thang, tủ âm được làm bằng gỗ lim.

Không gian bên trong được tái hiện lại.

Không gian bên trong được tái hiện lại.

Căn biệt thự trên phố Trần Hưng Đạo của vua Bảo Đại được xây dựng từ cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. 

Căn biệt thự trên phố Trần Hưng Đạo của vua Bảo Đại được xây dựng từ cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. 

Hiện nay, căn biệt thự 51 Trần Hưng Đạo là trụ sở của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Hiện nay, căn biệt thự 51 Trần Hưng Đạo là trụ sở của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam

Hệ thống cửa sổ hình vòng cung đẹp mắt ở 2 bên hông tòa nhà.

Hệ thống cửa sổ hình vòng cung đẹp mắt ở 2 bên hông tòa nhà.

Phía bên của căn biệt thự.

Phía bên của căn biệt thự.

Căn dinh thự toát lên vẻ đẹp cổ kính, mang đậm kiến trúc Pháp cổ.

Căn dinh thự toát lên vẻ đẹp cổ kính, mang đậm kiến trúc Pháp cổ.

Bên trong vẫn còn nguyên vẹn theo thời gian.

Bên trong vẫn còn nguyên vẹn theo thời gian.

Chiêm ngưỡng hai dinh thự cổ của vua Bảo Đại ở Hà Nội - 19

Lớp ố vàng, rêu phong bám đầy trên căn biệt thự trăm tuổi.

Lớp ố vàng, rêu phong bám đầy trên căn biệt thự trăm tuổi.

 Ống khói lò sưởi bên trên mái dinh thự.

 Ống khói lò sưởi bên trên mái dinh thự.

Nguồn: [Link nguồn]

Công chúa con gái đầu của vua Bảo Đại qua đời tại Pháp

Tạp chí Paris Match vừa đưa tin công chúa Phương Mai, con gái lớn của vua Bảo Đại, đã qua đời hôm 16-1 tại khu vực Louveciennes...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Phạm ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN