Cháy xưởng giấy, cả khu dân cư tháo chạy

Thanh niên cõng người già, mẹ bồng con nháo nhào bỏ chạy khi cả khu dân cư ngập chìm trong trong khói đen vì cháy xưởng giấy.

Chiều ngày 22/4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng sản xuất giấy Thiên Ân Lộc do bà Phan Thị Lượm làm chủ tại địa chỉ 40A/1 đường Võ Văn Vân (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM), nhiều người trong khu dân cư gần đó phải tháo chạy ra khỏi nhà do ngạt khói.

Cháy xưởng giấy, cả khu dân cư tháo chạy - 1

Giấy trong cơ sở Thiên Ân Lộc cháy rụi

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h, nhiều người đang làm gần đó nghe tiếng nổ lách tách kèm theo mùi khét nên chạy đi kiểm tra thì phát hiện kho giấy đang bốc cháy. Mọi người nhanh chóng dùng nước và nhiều bình CO2 dập lửa nhưng bất thành. Do khu vực nhà kho chứa toàn giấy cùng mút xốp nên ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh và bùng cháy dữ dội. Khói tỏa ra và bao trùm cả khu dân cư, người dân nháo nhào cõng người già, bồng trẻ nhỏ tháo chạy ra ngoài vì ngạt khói. Một số hộ dân gần đó nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra ngoài vì sợ cháy lan.

Cháy xưởng giấy, cả khu dân cư tháo chạy - 2

Cháy xưởng giấy, cả khu dân cư tháo chạy - 3

Cháy xưởng giấy, cả khu dân cư tháo chạy - 4

Hiện trường vụ cháy và khói đen vây kín khu dân cư

15 phút sau, Cảnh sát PCCC quận Bình Tân huy động gần 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Tuyến đường tại đây được phong tỏa hoàn toàn để triển khai phương án chữa cháy. Ngọn lửa quá lớn, nước trong xe cứu hỏa hết, các chiến sĩ phải lấy nước cách hiện trường vụ cháy gần 1km, tuyến đường tại đây lại hẹp nên việc khống chế ngọn lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Cháy xưởng giấy, cả khu dân cư tháo chạy - 5

Cảnh sát PCCC dập lửa tại hiện trường

Đến 16h, ngọn lửa mới được khống chế nhưng khói đen vẫn tỏa ra nghi ngút cao hàng chục mét và bao kín cả khu dân cư.

17h, công tác chữa cháy vẫn được triển khai tích cực. Xe xúc cũng được huy động đến để phá tường và xới từng đống nệm mút, giấy lên để dập lửa.

Tại hiện trường, toàn bộ nhà xưởng rộng hơn 500m2 bị đổ sập hoàn toàn, nhiều nguyên vật liệu máy móc bị cháy rụi, thiệt hại ước tính rất lớn. Vụ cháy rất may không gây thiệt hại về người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN